Tin địa phương

Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ

Ngày 15-10, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nghị quyết đến năm 2020.

Theo báo cáo của Thành ủy Cần Thơ, đến nay đã có 15/15 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố được thực hiện đạt và vượt tiến độ theo kế hoạch. Trong đó có những kết quả nổi bật như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố bình quân đạt 7,56%/năm; GRDP bình quân đầu người ước đạt 80,4 triệu đồng, tăng 21,4 triệu đồng so với năm 2015; chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng hơn 7,2%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 13,3%/ năm; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ tăng bình quân 28,9%/năm; tổng doanh thu từ du lịch trong năm 2018 ước đạt 3.500 tỷ đồng, tăng bình quân 28%/năm…

TP Cần Thơ ngày càng phát triển, xứng đáng với vị thế trung tâm của Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh min họa.

Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Lực lượng vũ trang thường xuyên được củng cố kiện toàn, ổn định tổ chức biên chế theo đúng quy định, đảm bảo yêu cầu sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng được nâng lên từng năm... Thành ủy Cần Thơ đánh giá, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ thành phố tiếp tục có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đạt được kết quả quan trọng.

Về nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đến năm 2020, ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, coi chất lượng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh là ưu tiên hàng đầu; tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường và thực hiện liên kết vùng, tiểu vùng, tận dụng mọi cơ hội, khai thác, phát huy tối đa các tiềm lực, lợi thế để phát triển kinh tế với tốc độ nhanh, bền vững; thực hiện mạnh mẽ cơ cấu lại, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị với quy mô lớn phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết từ nay đến hết nhiệm kỳ, Đảng bộ thành phố tiếp tục kiên trì, đẩy mạnh các biện pháp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; trọng tâm là thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhóm giải pháp theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên.

Tác giả: HỒNG ĐĂNG

Nguồn tin: Báo Quân đội nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP