Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/LS |
58.086 lượt người dân được vay vốn chính sách
Báo cáo tại phiên họp quý II/2026 của Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP. Cần Thơ cho thấy, dưới sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH, Thành ủy, UBND thành phố cùng sự phối hợp của các sở, ngành và các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác, hoạt động của Chi nhánh NHCSXH thành phố tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Nguồn vốn tín dụng chính sách cơ bản đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng; dư nợ tăng trưởng khá; chất lượng tín dụng từng bước được cải thiện; công tác chuyển đổi số, kiểm tra, giám sát, truyền thông và hoạt động tại các điểm giao dịch xã được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
Điểm nổi bật nhất là trong 6 tháng đầu năm, 58.086 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đã được vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh và cải thiện đời sống. Trong số này có 3.740 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, qua đó tiếp tục tạo điều kiện để người dân từng bước vươn lên, giảm phụ thuộc vào các chính sách hỗ trợ trực tiếp.
Không chỉ hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn, các chương trình tín dụng chính sách còn tạo ra những tác động rõ nét đối với thị trường lao động và an sinh xã hội. Theo báo cáo của Chi nhánh NHCSXH TP. Cần Thơ, nguồn vốn ưu đãi đã tạo việc làm cho 24.113 lao động, giúp 183 lao động có điều kiện đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đồng thời hỗ trợ 454 học sinh, sinh viên có thêm nguồn tài chính để trang trải chi phí học tập.
Nguồn vốn tín dụng chính sách cũng góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống ở khu vực nông thôn khi giúp 24.470 hộ dân xây dựng và cải tạo 48.200 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường.
Bên cạnh đó, 233 khách hàng được vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội hoặc xây dựng, sửa chữa nhà ở; 79 người chấp hành xong án phạt tù và 15 người sau cai nghiện ma túy được hỗ trợ vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng. Những con số này cho thấy tín dụng chính sách không chỉ phục vụ phát triển kinh tế mà còn góp phần giải quyết nhiều vấn đề xã hội, từ giảm nghèo, tạo việc làm đến bảo đảm an sinh và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
Tiếp sức việc làm và nhà ở xã hội
Để đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng, hệ thống NHCSXH TP. Cần Thơ tiếp tục phát huy hiệu quả cơ chế ủy thác thông qua các tổ chức chính trị-xã hội. Đến ngày 30/6/2026, tổng dư nợ tín dụng chính sách được ủy thác qua bốn tổ chức hội, đoàn thể đạt 18.485 tỷ đồng, với 358.115 hộ vay còn dư nợ, chiếm 96,22% tổng dư nợ của toàn chi nhánh.
Mô hình ủy thác không chỉ giúp mở rộng khả năng tiếp cận vốn của người dân mà còn phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác bình xét, quản lý và giám sát việc sử dụng vốn vay tại cơ sở.
Song hành với hoạt động ủy thác là mạng lưới 263 điểm giao dịch được tổ chức tại 103 xã, phường, duy trì giao dịch định kỳ hằng tháng để tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận các chương trình tín dụng chính sách ngay tại địa phương. Trong đó, có 83 điểm giao dịch đặt tại trụ sở xã mới, 87 điểm tại trụ sở xã cũ và 93 điểm đặt tại nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng ở khóm, ấp, khu vực. Kết quả đánh giá đến cuối tháng 6/2026 cho thấy Chi nhánh NHCSXH TP. Cần Thơ được xếp loại tốt về chất lượng hoạt động giao dịch tại xã; toàn bộ 28 phòng giao dịch trực thuộc cũng được xếp loại tốt.
Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới phục vụ, chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn cũng tiếp tục được cải thiện. Trong tổng số 7.387 tổ đang hoạt động, có 4.518 tổ được xếp loại tốt, chiếm 61,16%, tăng 598 tổ so với năm 2025. Số tổ xếp loại khá, trung bình và yếu đều giảm so với năm trước, phản ánh hiệu quả của các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tại cơ sở. Tuy nhiên, vẫn còn 237 tổ xếp loại yếu, chiếm 3,21%, đòi hỏi các địa phương tiếp tục tập trung củng cố trong thời gian tới.
Công an phường Đại Thành và Ngân hàng Chính sách xã hội tư vấn, hướng dẫn vay vốn cho người sau cai nghiện theo Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh: NHCSXH Cần Thơ |
Gần 20.000 tỷ đồng dư nợ tín dụng chính sách
Cũng tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Chi nhánh Cần Thơ cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.
Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách thành phố đạt 3.075 tỷ đồng, chiếm 16,01% tổng nguồn vốn, tăng 525 tỷ đồng (tăng 20,58%) so với năm 2025. Nguồn vốn huy động đạt 2.184 tỷ đồng, tăng 109 tỷ đồng (tăng 5,26%) so với năm trước. Doanh số cho vay trong 6 tháng đầu năm đạt 3.590 tỷ đồng, với 58.086 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.
Đặc biệt, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 19.211 tỷ đồng, với 360.589 khách hàng còn dư nợ, tăng 1.659 tỷ đồng, tương đương 9,45% so với năm 2025 và hoàn thành 98,03% chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ được giao. Cùng với đó, hoạt động ủy thác và giao dịch tại xã tiếp tục được duy trì hiệu quả, góp phần đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng một cách kịp thời và thuận lợi.
Đánh giá về kết quả này, Quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực XIV Trần Quốc Hà cho biết Chi nhánh NHCSXH TP. Cần Thơ hiện đứng thứ 5 toàn quốc, quản lý địa bàn rộng với quy mô dư nợ gần 20 nghìn tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng được hoàn thành, nợ xấu giảm, hoạt động cho vay nhà ở xã hội và các chương trình tín dụng chính sách tiếp tục được mở rộng.
Tuy nhiên, ông cũng lưu ý nợ xấu và nợ quá hạn tuy ở mức thấp nhưng một phần đã chuyển sang nợ khoanh, vì vậy cần có các giải pháp hiệu quả để hạn chế phát sinh rủi ro trong thời gian tới. Đồng thời, cần tiếp tục tăng cường huy động nguồn vốn tại chỗ và tranh thủ nguồn vốn từ Trung ương cũng như ngân sách địa phương nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người dân.
Khắc phục nợ quá hạn, nâng chất lượng tín dụng
Bên cạnh những kết quả tích cực, lãnh đạo TP. Cần Thơ cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại cần sớm khắc phục để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp, công tác huy động tiền gửi từ các tổ chức và cá nhân còn gặp nhiều khó khăn; số dư huy động giảm so với năm 2025 và chưa hoàn thành chỉ tiêu được giao. Toàn thành phố vẫn còn 43 đơn vị cấp xã có tỉ lệ nợ quá hạn trên 0,5%, trong đó 5 xã có tỉ lệ nợ quá hạn trên 5%, gồm Lai Hòa, Vĩnh Hải, Vĩnh Châu, Vĩnh Phước và Tài Văn. Bên cạnh đó, còn 1.234 Tổ tiết kiệm và vay vốn có tỉ lệ nợ quá hạn trên 2%, 174 hội cấp xã có tỉ lệ nợ quá hạn trên 0,5%, trong khi tình trạng khách hàng vay vốn rời khỏi nơi cư trú vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
Để khắc phục những hạn chế này, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp yêu cầu Chi nhánh NHCSXH TP. Cần Thơ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể nhận ủy thác triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng; tăng cường rà soát, xử lý các trường hợp vay vốn bỏ đi khỏi nơi cư trú; thường xuyên đánh giá hiệu quả hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn để kịp thời kiện toàn những tổ hoạt động trung bình, yếu. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai kế hoạch chuyển đổi số của hệ thống NHCSXH nhằm giúp người dân tiếp cận các dịch vụ ngân hàng hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả quản lý.
Ưu tiên vốn cho giảm nghèo và khởi nghiệp
Trong 6 tháng cuối năm 2026, lãnh đạo TP. Cần Thơ xác định tiếp tục mở rộng quy mô nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vay vốn ngày càng tăng của người dân, đồng thời gắn tín dụng chính sách với các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp đề nghị Chi nhánh NHCSXH phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp xã rà soát đầy đủ nhu cầu vay vốn của người dân để đề xuất NHCSXH Trung ương bổ sung nguồn vốn, nhất là đối với các chương trình cho vay giải quyết việc làm, nhà ở xã hội, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, thanh niên và phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035. Thành phố cũng giao Sở Tài chính tham mưu cân đối ngân sách, trình HĐND thành phố bổ sung 500 tỷ đồng nguồn vốn địa phương ủy thác qua NHCSXH trong 6 tháng cuối năm 2026 và xây dựng kế hoạch giao vốn năm 2027.
Cùng với việc tăng nguồn lực, lãnh đạo thành phố yêu cầu việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách phải gắn chặt với các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của TP. Cần Thơ. Các địa phương cần chủ động rà soát đúng đối tượng thụ hưởng, tổ chức bình xét công khai, giải ngân kịp thời, bảo đảm nguồn vốn ưu đãi phát huy hiệu quả, đến đúng người, đúng nhu cầu và đúng mục tiêu.
Với hơn 58.000 lượt người dân được tiếp cận vốn tín dụng chính sách chỉ trong nửa đầu năm 2026, cùng quy mô dư nợ vượt 19.200 tỷ đồng, NHCSXH TP. Cần Thơ tiếp tục khẳng định vai trò là "cánh tay nối dài" trong thực hiện các chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước. Không chỉ góp phần giảm nghèo, tạo việc làm hay hỗ trợ nhà ở xã hội, nguồn vốn ưu đãi còn tạo động lực để hàng trăm nghìn hộ dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và từng bước xây dựng sinh kế bền vững, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong giai đoạn mới.
Tác giả: Lê Sơn
Nguồn tin: baochinhphu.vn

