Tin địa phương

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ đối thoại với thanh niên

Chiều 22/3, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, Ban Dân vận Thành ủy, Sở Nội vụ và Thành Đoàn Cần Thơ phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với thanh niên năm 2024, chủ đề 'Xây dựng nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia'.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Thành ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ thành phố, lãnh đạo các sở ban ngành, địa phương, đại diện cấp ủy các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố và 250 đại biểu là cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu đại diện cho 314.268 đoàn viên, thanh niên, hội viên thành phố.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Thiên/TTXVN

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cho biết, đây là lần thứ 11, lãnh đạo thành phố đối thoại với đoàn viên thanh niên. Đây cũng là diễn đàn quan trọng và rất ý nghĩa để lãnh đạo thành phố và các sở, ban, ngành, địa phương lắng nghe, chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp và khát vọng vươn lên làm chủ khoa học công nghệ để xây dựng quê hương, đất nước.

Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ, qua đối thoại giúp thanh niên hiểu rõ hơn việc chăm lo của Đảng và Nhà nước nói chung; của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố nói riêng cho thế hệ trẻ trên địa bàn thành phố; thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền thành phố với thanh niên, vì sự phát triển của thanh niên, nhằm phát huy hơn nữa tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu đoàn viên thanh niên, lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố tập trung chia sẻ, thảo luận xoay quanh các vấn đề về công tác thanh niên, triển khai tốt các chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên; những chính sách trong các phong trào nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ để giúp thúc đẩy đổi mới sáng tạo cũng như nghiên cứu khoa học trong đoàn viên thanh niên…

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển thanh niên thành phố đến năm 203; tiếp tục triển khai hoạt động hiệu quả của Tổ công nghệ số cộng đồng và tham mưu chính sách hỗ trợ phù hợp cho Tổ.

Các đơn vị thống nhất chủ trương cho Đoàn Thanh niên thành phố chủ trì, phối hợp với sở, ban ngành có liên quan tiếp tục nghiên cứu biên soạn lịch sử Thành Đoàn. Sở Tài Chính tiếp tục nghiên cứu cơ chế, chính sách và những quy định cho đội ngũ cán bộ đoàn tham gia quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện trên địa bàn thành phố có cơ hội cống hiến sức trẻ, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, phát triển.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cũng giao Sở Khoa học và Công nghệ triển khai nhiều hoạt động khuyến khích, thúc đẩy phát triển phong trào nghiên cứu khoa học của thanh niên, cũng như các chính sách để hỗ trợ phong trào nghiên cứu khoa học của thanh niên...

Bà Đỗ Thị Ngọc Duy, cán bộ Thành đoàn Cần Thơ phát biểu. Ảnh: Ngọc Thiên/TTXVN

Tại hội nghị, cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên thành phố bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất nhiều ý kiến đến lãnh đạo thành phố về việc xây dựng nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia; công tác bố trí, sắp xếp cán bộ đoàn vào các cơ quan đơn vị sau khi hết tuổi Đoàn, các cơ chế chính sách khuyến khích, khuyến tài đối với công cuộc chuyển đổi số, ứng dụng khoa học kỹ thuật tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố…

Lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành thành phố đã giải đáp ý kiến, kiến nghị từ đại biểu tham gia chương trình. Qua đó, các cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên thành phố được thông tin rõ hơn các chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên; vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng với xây dựng nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Đây là hoạt động ý nghĩa đối với tuổi trẻ thành phố. Thông qua hội nghị, các chủ trương, chính sách của thành phố được triển khai sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho thanh, thiếu nhi nỗ lực không ngừng trong học tập, rèn luyện, góp sức xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại…

Tác giả: Ngọc Thiện

Nguồn tin: Báo Tin tức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP