Từ đầu năm đến nay, địa phương đã ghi nhận 17 điểm sạt lở, trong đó có 3 điểm đặc biệt nguy hiểm. Nghiêm trọng nhất là khu vực bờ kênh Số 1 trên tuyến đường tỉnh 932C, nơi đoạn sạt lở kéo dài khoảng 800 m, riêng 225 m kè bê tông cốt thép bị hư hỏng nặng, hơn một nửa mặt đường bị sụt lún, ảnh hưởng đến trụ sở UBND xã, hai trường học và chợ Mang Cá.
Các cơ quan chuyên môn đã khảo sát thực địa, đề xuất UBND thành phố Cần Thơ công bố tình huống khẩn cấp để sớm triển khai các giải pháp khắc phục, bảo đảm an toàn cho người dân và hạ tầng thiết yếu.
Một cửa hàng ở ấp Mang Cá, xã Đại Hải bị sạt lở đến tận cửa, việc kinh doanh phải tạm dừng. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN |
Ông Trần Văn Sang, chủ cửa hàng kinh doanh gas ở ấp Mang Cá, xã Đại Hải đứng trước cửa ngôi nhà đã bị sạt lở vào tận cửa ra vào. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN |
Tuyến đường bê tông qua khu vực đông dân cư ở gần bến phà Mang Cá (xã Đại Hải) bị chia cắt hoàn toàn do sạt lở. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN |
Những căn nhà bị sạt lở làm sụp hơn phân nửa xuống sông tại ấp Mang Cá, xã Đại Hải. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN |
Dãy nhà 11 căn ven rạch Mang Cá, xã Đại Hải bị sạt lở, người dân phải di dời đi nơi khác. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN |
Con đường bê tông ven rạch Mang Cá bị sạt lở, giao thông qua khu vực dân cư đông đúc bị chia cắt. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN |
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cùng UBND xã Đại Hải thăm hỏi gia đình ông Trần Văn Sang (ấp Mang Cá) bị sạt lở ảnh hưởng, không kịp di dời. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN |
Tác giả: Thanh Liêm
Nguồn tin: bnews.vn

