Tin địa phương

Công an huyện Phong Điền: Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 1/3, Công an huyện Phong Điền, TP Cần Thơ cho biết vừa tổ chức tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội năm 2018.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an Cần Thơ, Công an huyện Phong Điền đã tham mưu cho Lãnh đạo các ngành, các cấp chỉ đạo các, ban, ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng Công an tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phối hợp xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự gắn với việc tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”.

Đại tá Vũ Văn Tảo - Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, các nhân điển hình trong tố giác và truy bắt tội phạm, nhiều mô hình mang lại hiệu quả cao trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm như mô hình: “Camera phòng chống tội phạm”, “Toàn dân tham gia tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội qua đường dây nóng” và mô hình “Vì ngày mai tươi sáng”… Nhân dân đã cung cấp 134 nguồn tin, trong đó, 92 nguồn tin có giá trị giúp cho lực lượng Công an điều tra khám phá 92 vụ vi phạm pháp luật, bắt 238 đối tượng, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự ở địa phương.

Đại tá Vũ Văn Tảo - Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ trao khen thưởng cho những cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ ANTQ năm 2018.

Tại Hội nghị, Đại tá Vũ Văn Tảo - Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ đã biểu dương những kết quả đạt được của Công an huyện Phong Điền, đồng thời chỉ đạo trong thời gian tới Công an huyện tiếp tục thực hiện tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Thượng tá Trần Văn Dũng- Trưởng công an huyện Phong Điền trao khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích trong phong trào năm 2018.

Bên cạnh đó, thường xuyên tuyên truyền các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, phải gần gũi với nhân dân, quan tâm đến công tác khen thưởng, chế độ chính sách đối với người tham gia phòng chống tội phạm nhằm góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Dịp này, Công an huyện Phong Điền đã tổ chức trao khen thưởng của Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Công an TP Cần Thơ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 47 tập thể, 84 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018.

Tác giả: Gia Toàn - Mai Phong

Nguồn tin: Báo Gia đình Việt Nam

  Từ khóa: Phong Điền , Cần Thơ , công an

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP