Tin địa phương

Cần Thơ thí điểm “Thảm an toàn cho học sinh qua đường” trước cổng trường học

Chuẩn bị đón học sinh trở lại trường khi tình hình dịch được kiểm soát, Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ tổ chức thí điểm mô hình “Thảm an toàn cho học sinh qua đường”.

Hai điểm trường được thí điểm là Trường THCS Lương Thế Vinh và Trường Tiểu học Cái Khế 2, đều ở quận Ninh Kiều. Làn thảm sơn được thiết kế màu trắng và màu đỏ liền mạch, kết hợp biển cảnh báo dễ nhìn giúp các em học sinh và phụ huynh khi đi sang đường lựa chọn đúng nơi cần sang đường; đồng thời, tạo vùng đệm an toàn và phụ huynh dễ quan sát con em qua đường khi tan học.

Mô hình “Thảm an toàn cho học sinh qua đường” thí điểm tại hai điểm trường: Trường THCS Lương Thế Vinh, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều và Trường Tiểu học Cái Khế 2, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều


Anh Nguyễn Thành Chương (34 tuổi), ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, có con học tại trường Tiểu học Cái Khế 2 nhận xét: “Những lằn này rất nổi bật, từ xa người tham gia phương tiện có thể quan sát rõ hơn, học sinh đi trên đoạn đường đó cũng an toàn hơn. Khi tôi đến đón con trễ, con tôi có thể tự đi bộ về nhà được, bởi vạch kẻ ra khi sang đường sẽ an toàn tuyệt đối”.

Thảm được thiết kế màu trắng và màu đỏ liền mạch, kết hợp biển cảnh báo sẽ góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông


Theo kế hoạch, mô hình thí điểm “Thảm an toàn cho học sinh qua đường” sẽ hoàn thiện thi công và đưa vào hoạt động từ ngày 24/10. Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ sẽ khảo sát tính hiệu quả của mô hình, cả về an toàn giao thông lẫn tránh ùn tắc nơi cổng trường, từ đó nhân rộng tại nhiều địa điểm như khu vực công ty, xí nghiệp, bệnh viện, trường học khác trên địa bàn./.


Tác giả: Hồng Phương

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP