Tin địa phương

Cần Thơ mở lại hoạt động xổ số, tiêm phòng cho chức sắc tôn giáo

Sau hơn 15 kỳ tạm dừng phát hành do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (hơn 3 tháng), hoạt động kinh doanh xổ số khu vực miền Nam được mở thưởng lại từ ngày 22/10.

Bán vé số tại Cần Thơ. (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)

Sau hơn 15 kỳ tạm dừng phát hành do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (hơn 3 tháng), hoạt động kinh doanh xổ số khu vực miền Nam được mở thưởng lại từ ngày 22/10.

Đây là khoảng thời gian được những người bán vé số ở miền Tây nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng mong chờ nhất. Được cầm trên tay xấp vé số để mời chào khách mua là niềm vui không tả xiết với những người bán vé dạo ở Cần Thơ. Với họ, cuộc mưu sinh thường nhật đã trở lại bình thường mới.

Bà Lê Thị Thới, quê ở Quảng Bình, ở trọ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều đi bán vé số đã 10 năm. Chưa bao giờ, bà Thới phải nghỉ bán vé lâu như vậy. Gần 4 tháng không bán vé, dù được nhận hỗ trợ, bà trang trải được phần nào cuộc sống, nhưng không đi bán vé đồng nghĩa với việc không có thu nhập.

220 tờ vé số bà Thới mới nhận từ đại lý được bà dự tính bán trong chiều 22/10 và sáng hôm sau sẽ hết. Mới bán trở lại, bà không dám lấy nhiều, nhưng được cầm trên tay những tờ vé số đi bán khắp các con đường mời khách mua vé trở lại, bà Thới rất hạnh phúc.

"Gần 4 tháng chờ đợi, ngày đi bán trở lại vui mừng lắm. Mặc dù, có khách mua ít, có khách mua nhiều, nhưng như vậy vẫn có thu nhập", bà Thới vui vẻ cho biết.

Cùng chung niềm vui ngày được đi "kiếm tiền" trở lại, bà Nguyễn Thị Trực (quê Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) chia sẻ, do mới đi bán trở lại, người mua vé không được nhiều như trước đây. Được đi bán kiếm thu nhập, có tiền trả tiền trọ, mua thức ăn là niềm vui của bà Trực.

Anh Lê Văn Thành, người bán vé số chia sẻ, những ngày này, Cần Thơ hay mưa, trước đây vé rất ế, nhưng đợt này thì khác. Sau thời gian dài mới có vé số trở lại, bà con ghé mua ủng hộ. Bán được 300 tờ, anh Thành cũng có thu nhập.

Mua vé số từ lâu trở thành thói quen của người miền Tây. Sau thời gian dài vắng bóng những tờ vé số trong đời sống, khi xuất hiện trở lại, lượng khách mua vé tăng lên. Chị Châu Thị Kiều Hương, quận Ninh Kiều cho biết, chị không có thói quen mua vé số, nhưng khi thấy người bán dạo trở lại, chị quyết định mua ủng hộ, phần nào chia sẻ với khó khăn mà họ đã trải qua trong thời gian dài nghỉ bán.

Theo Nghị quyết 128/NQ-CP về Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, thành phố Cần Thơ được xác định thuộc cấp độ 2. Do đó, vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Việc mua bán vé số đã được phép hoạt động. Để đủ điều kiện đi bán trở lại, người bán vé số phải được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine và tự trang bị dụng cụ bảo hộ như đeo khẩu trang, kính chống giọt bắn, nước rửa tay sát khuẩn.

Hiện có khoảng 7.500 người bán vé số dạo hoạt động ở Cần Thơ. Để chuẩn bị cho ngày phát hành vé, ông Đặng Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ cho biết, thông qua hệ thống đại lý, công ty trang bị cho người bán vé số lẻ khẩu trang, kính chống giọt bắn, nước sát khuẩn. Công ty còn trang bị nón kết, áo mưa... hỗ trợ người bán vé trong mùa Đông sắp tới. Người ở các đại lý vé số đều đã được tiêm vaccine. Công ty kiến nghị với UBND thành phố Cần Thơ tạo điều kiện cho người bán vé số dạo được tiêm vaccine để đảm bảo an toàn cho hoạt động mua, bán.

Tiêm phòng COVID-19 cho 500 chức sắc, chức việc, người có uy tín các tôn giáo

Ngày 22/10, Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC Cần Thơ) tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các tôn giáo trên địa bàn thành phố.

Các chức sắc tôn giáo được kiểm tra sức khỏe trước khi tiêm vaccine. (Ảnh: TTXVN phát)

Dịp này, hơn 500 chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các tôn giáo trên địa bàn thành phố Cần Thơ được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Các biện pháp phòng dịch được triển khai thực hiện nghiêm túc trong suốt buổi tiêm. Chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các tôn giáo được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay và khai báo y tế ngay từ bàn đón tiếp, hướng dẫn tiếp nhận thông tin, khám sàng lọc… bảo đảm sức khỏe tốt nhất, đủ điều kiện tiêm vaccine phòng COVID-19 theo quy định.

Sau khi tiêm, các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các tôn giáo được các y, bác sỹ hướng dẫn cách tự theo dõi và xử trí các phản ứng thông thường sau tiêm.

Qua 5 lần tổ chức, Công an thành phố Cần Thơ phối hợp cùng các ban, ngành đã tiêm phòng vaccine COVID-19 cho hơn 1.000 chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các tôn giáo.

Các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các tôn giáo tại thành phố Cần Thơ đã có nhiều đóng góp tại địa phương, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo, tích cực tham gia phong trào Vì an ninh Tổ quốc và các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các tôn giáo thể hiện sự quan tâm của Công an thành phố Cần Thơ đối với công tác tôn giáo, dân tộc; tạo điều kiện để tôn giáo hoạt động bình thường trở lại./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP