Tin địa phương

Cần Thơ cho học sinh nghỉ 3 ngày vì triều cường

Do ảnh hưởng của triều cường, căn cứ vào thực tế của nhà trường và nhu cầu phụ huynh, học sinh TP Cần Thơ được nghỉ học 3 ngày.

Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ thăm điểm trường bị ngập nước sáng 10/10.

Trao đổi với Báo GD&TĐ sáng 10/10, lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết triều cường đợt rằm tháng 9 âm lịch đang lên cao, ảnh hưởng đến việc dạy, học ở nhiều trường học.

Nước tràn vào phòng học sáng 10/10.

Trước ảnh hưởng lũ đầu nguồn kết hợp triều cường, ngành GD&ĐT TP Cần Thơ chỉ đạo thực hiện các giải pháp chủ động ứng phó.

Đối với các trường học trên địa bàn, căn cứ vào thực tế nhà trường và nhu cầu phụ huynh, có thể cho học sinh nghỉ học 3 ngày (11, 12, 13/10). Các trường linh hoạt hướng dẫn học tập tại nhà cho học sinh, có thể áp dụng các hình thức trực tiếp hay trực tuyến tùy điều kiện thức tế tại đơn vị và nhu cầu của phụ huynh.

Đường phố ở TP Cần Thơ bị ngập sâu sáng 10/10.

Đồng thời, Sở GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị chủ động xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho học sinh trong mùa mưa, lũ, triều cường, nhất là các quận/huyện đầu nguồn Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt, Cờ Đỏ... và các địa bàn từng xảy ra ngập sâu ở các năm trước.

Các đơn vị hướng dẫn, nhắc nhở, khuyến cáo cha mẹ học sinh chủ động đưa đón trẻ trên đường từ nhà đến trường, từ trường về nhà; chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học của đơn vị (điều chỉnh giờ đến trường, giờ ra về; các hoạt động giáo dục;...) phù hợp với điều kiện mưa, lũ trên địa bàn.

Theo Đài khí tượng thủy văn TP Cần Thơ, sáng 10/10, mực nước cao nhất trạm Cần Thơ trên sông Hậu là 2,21m.

Ghi nhận sáng nay, mực nước sông Hậu dâng cao, tràn theo các kênh rạch gây ngập nhiều khu vực ở quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, Cái Răng... Hàng loạt tuyến đường ở trung tâm TP Cần Thơ như: Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Văn Cừ, Mậu Thân, Lý Tự Trọng, Ngô Quyền, hồ Xáng Thổi... chìm trong nước. Một số nơi, nước tràn vào nhà dân, cơ quan, trường học, công sở...

Theo Đài khí tượng thủy văn TP Cần Thơ, triều cường kết hợp nước sông Mekong đổ về sau đợt mưa nhiều từ bão Noru vừa qua, cộng với gió mùa đông bắc hoạt động mạnh đẩy nước từ biển vào đất liền khiến mực nước dâng cao. Đây là mực nước cao nhất từ đầu năm đến nay được ghi nhận. Đợt triều cường còn kéo dài 2 - 3 ngày tới, mực nước cao nhất có thể đạt 2,25m.

Tác giả: Quốc Ngữ - Trường Tiến

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP