Tin địa phương

Triều cường dâng cao, người dân Cần Thơ lóp ngóp trên đường

Chiều 5/11, triều cường ở Cần Thơ dâng cao khiến nhiều khu vực ngập nặng đúng giờ tan tầm, nhiều xe chết máy và dòng người “chật vật” trên đường trở về nhà.

Khoảng 17h chiều 5/11, triều cường dâng ngập các tuyến đường Cần Thơ.

Triều cường dâng, nhiều con hẻm nhỏ dần chìm trong nước.

Nút giao IC3 (đoạn trước siêu thị GO), giao lộ Nguyễn Văn Cừ - Võ Văn Kiệt, đường Nguyễn Văn Cừ nối dài... do triều cường lên nhanh, các phương tiện di chuyển chậm để đảm bảo an toàn.

Cảnh sát giao thông có mặt kịp thời, điều tiết giao thông.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, mực nước trên sông Hậu ngày 5/11 vào khoảng 1,99m, xấp xỉ báo động 3 (2m).

Trong vòng 30 phút, mực nước tại một số tuyến đường như Trần Văn Hoài, Quang Trung... dâng cao khoảng 50cm.

Nhiều xe bị chết máy, đành phải dẫn bộ giữa quốc lộ nhiều xe lớn.

Vừa đảm bảo giao thông, Cảnh sát giao thông không nề hà hỗ trợ người dân khi xe gặp sự cố do triều cường.

Nhiều đội sửa xe tình nguyện hỗ trợ giúp dân, sửa xe và không lấy tiền.

Đỉnh triều cường đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 6 và 7/11 (nhằm mùng 2-3 tháng Mười âm lịch). Trong đó, tại Cần Thơ có thể lên mức 2,00-2,05m (xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 3).

Chở theo con nhỏ, nhiều người rất cẩn thận do nước đã ngập gần nửa chiếc xe máy.

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TP Cần Thơ yêu cầu ban chỉ huy PCTT-TKCN các cấp trực ban nghiêm túc trong những ngày triều cường lên cao để kịp thời ngăn chặn, ứng phó tình huống xấu có khả năng xảy ra; các địa phương tổ chức rà soát toàn bộ các tuyến đường bị ngập trên địa bàn, thực hiện cắm biển cảnh báo nguy hiểm (tạm thời), dây cảnh báo, đèn chớp cảnh báo tại những vị trí ngập sâu.../.

Tác giả: Hồng Phương

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP