Tin địa phương

Xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện thủy vi phạm chở quá tải

Hiện nay, số lượng phương tiện thủy có sức chở vừa và nhỏ tăng cao, nhưng ý thức của một bộ phận người dân điều khiển các phương tiện này còn hạn chế.

Đặc biệt là tình trạng chở quá tải; phương tiện không đăng ký, đăng kiểm; người điều khiển phương tiện không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn. Bên cạnh đó, hành vi đặt ngư cụ, đăng đáy trên sông lấn chiếm luồng tàu chạy, vi phạm hành lang an toàn giao thông (ATGT) trên tuyến đường thủy nội địa (ĐTNĐ) vẫn thường xảy ra...

Cảnh sát đường thủy Trạm Thới An lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện thủy vi phạm chở quá tải. Ảnh: XUÂN ĐÀO

Sáng 30-11-2018, lực lượng Trạm Cảnh sát đường thủy Thới An (Trạm Thới An) tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Hậu thuộc địa bàn quận Ô Môn, phát hiện 10 phương tiện vận chuyển, kinh doanh cát, đá được kiểm tra đều vi phạm lỗi chở quá vạch mớn nước an toàn từ 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô của phương tiện. Đáng nói hơn, lực lượng tuần tra chỉ lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính được 4 trường hợp, vì 6 trường hợp còn lại đã bị công an các địa phương khác lập biên bản vi phạm hành chính trong cùng ngày. Có trường hợp chủ phương tiện đã bị công an địa phương khác lập biên bản 5-6 ngày nhưng chưa thực hiện quyết định mà vẫn tiếp tục hành trình, rất nguy hiểm, nhất là khi có giông, gió... Trường hợp ông Đoàn Văn Hòn (SN 1967, ngụ phường Thới Long, quận Ô Môn) chở cát từ Vàm Bằng Tăng về rạch Ô Môn san lấp nền đã bị Cảnh sát đường thủy Công an TP Cần Thơ lập biên bản ngày 23-11-2018 với lỗi chở hàng hóa quá vạch mớn nước an toàn từ 1/5 đến 1/2 chiều cao của phương tiện, nhưng ông Hòn chưa thực hiện quyết định, đến ngày 30-11 lại tiếp tục vi phạm và bị lực lượng Trạm Thới An lập biên bản.

Trong 11 tháng qua, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, cán bộ, chiến sĩ Trạm Thới An nỗ lực tuyên truyền, nhắc nhở hàng ngàn lượt thuyền trưởng, chủ phương tiện thủy, người tham gia giao thông thủy, chủ các bến khách ngang sông chấp hành quy định về ATGT ĐTNĐ. Qua kiểm tra 8.319 trường hợp, lực lượng đã phát hiện 2.331 trường hợp vi phạm về trật tự ATGT đường thủy; lập biên bản vi phạm hành chính 1.630 trường hợp với các lỗi chở hàng hóa quá vạch mớn nước an toàn từ 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô của phương tiện. Đặc biệt, lực lượng ghi nhận công an các địa phương khác đã lập biên bản vi phạm hành chính 5.988 trường hợp chở quá tải... Trong thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an TP Cần Thơ về mở chuyên đề xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác cát trên địa bàn thành phố, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Trạm Thới An đã kiểm tra 1.521 sà lan vận chuyển trên 530.539m3 cát; phát hiện 2 trường hợp vận chuyển cát có hóa đơn chứng từ không hợp lệ, Giám đốc Công an thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 14,5 triệu đồng, tịch thu 780m3 cát... Nhờ vậy, tình hình trật tự ATGT và trật tự xã hội trên tuyến đường thủy thuộc địa bàn TP Cần Thơ có nhiều chuyển biến tích cực, không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy.

Trung tá Nguyễn Quốc Việt, Trưởng Trạm Cảnh sát đường thủy Thới An, cho biết: “Để đảm bảo trật tự ATGT thủy trên địa bàn phụ trách, thời gian tới, Trạm tăng cường kiểm tra, nhắc nhở chủ bến khách ngang sông, bến thủy nội địa cho cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông ĐTNĐ, nhất là không chở quá số người quy định, không vận chuyển hàng cấm, hàng không có hóa đơn chứng từ,... nhất là dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Đề nghị ngành chức năng thành phố quan tâm đầu tư xây dựng điểm hạ tải phương tiện vi phạm chở quá tải, vì đây là nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường thủy rất cao”.

Tác giả: XUÂN ĐÀO

Nguồn tin: Báo Cần Thơ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP