Pháp luật

Trộm chó dùng súng điện chống trả khi bị công an truy đuổi

Bị Công an xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành (Tiền Giang) truy đuổi, Huy và Hiền dùng súng điện chống trả. Cả hai bị công an khống chế, bắt giữ cùng xác 6 con chó.

Ngày 23/8, Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) đang tạm giữ Hồ Xuân Huy (44 tuổi, quê Đồng Tháp) và Lâm Văn Thái Hiền (43 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Xác 6 con chó được Huy và Hiền bắt trộm của người dân. Ảnh: A.L.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 0h ngày 21/8, Công an xã Vĩnh Kim (huyện Châu Thành) đi tuần tra trên đường tỉnh 876, phát hiện Huy và Hiền lái xe máy chở theo bao màu đen có biểu hiện nghi vấn.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra, hai người này không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy.

Bị truy đuổi, cả hai dùng súng điện chống trả công an. Bỏ chạy được khoảng 5 km, cả hai bị công an khống chế bắt giữ.

Kiểm tra bao màu đen, công an phát hiện xác 6 con chó, 2 bình xịt hơi cay, bột ớt, súng bắn điện tự chế.

Tại cơ quan điều tra, Huy và Hiền khai thường xuyên đi bắt chó ở khu vực huyện Cai Lậy, huyện Châu Thành (Tiền Giang) rồi bán cho tiệm thịt cầy với giá 70.000 đồng/kg.

Tác giả: Ái Loan - An Huy

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP