Thế giới

Triều Tiên mất "bộ não" phát triển tên lửa và hạt nhân

Một quan chức kỳ cựu của Triều Tiên bị cấm vận vì tham gia phát triển công nghệ tên lửa và vũ khí hạt nhân vừa qua đời.

Thông tin trên được chính quyền của Chủ tịch Kim Jong Un thông báo hôm nay (4/8).

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết, giáo sư và viện sĩ Ju Kyu Chang qua đời hôm 3/9 ở tuổi 89, do bị một căn bệnh về máu có tên pancytopenia (giảm toàn thể huyết cầu). Bản tin mô tả ông Ju là "một bậc lão thành cách mạng, đã có đóng góp đặc biệt cho phát triển các năng lực quốc phòng của đất nước".

Ông Ju Kyu-chang (thứ 2 từ bên phải). Ảnh: Yonhap

Ju Kyu Chang từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên, phụ trách phát triển các tên lửa và vũ khí hạt nhân. Ông nằm trong danh sách những người bị Bộ Tài chính Mỹ cấm vận năm 2013 vì tham gia vào chương trình hạt nhân Triều Tiên.

Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, Ju Kyu Chang là người giám sát vụ thử tên lửa tầm xa Unha-2 năm 2009 cùng cố lãnh đạo Kim Jong Il. Ông cũng tham gia vào phát triển các tên lửa tầm xa Unha-3 phóng năm 2012 trước khi về hưu năm 2015.

Tác giả: Thanh Hảo

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP