Xã hội

TP.HCM bác thông tin lan truyền “sống chung với Covid-19 sau 15/9"

TP.HCM bác những thông tin trên mạng xã hội về kế hoạch mở cửa kinh tế sau ngày 15/9 và sống chung với dịch bệnh.

Tại buổi họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM vào chiều 5/9, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM đã chính thức phản hồi về một số thông tin được lan truyền trên mạng những ngày qua.

TP.HCM vẫn chưa có kịch bản cụ thể sẽ tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sau ngày 6/9 hay mở cửa từng phần

Cụ thể, những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng từ 15/9, thành phố sẽ cho phép mở cửa một số hoạt động sản xuất kinh doanh theo tinh thần sống chung với Covid - 19, tăng dần từ 30 - 50 - 70%.

"Chuẩn hóa thông tin vắc xin cho toàn bộ người dân, cấp chữ ký số cá nhân để thực hiện online, chuyển dần sang dịch vụ điều trị Covid-19 có thu phí". “Ai tiêm 2 mũi vắc xin sẽ được hoạt động sau ngày 6/9 hoặc ngày 15/9", thông tin đăng tải trên một số trang mạng xã hội.

Ông Hải khẳng định “Đó là những thông tin sai sự thật” và cho biết đến nay thành phố vẫn chưa có thông tin chính thức về việc này.

"Sau khi kiểm soát dịch bệnh sẽ có quy định cụ thể cho từng đối tượng tham gia hoạt động, người dân hãy bình tĩnh chờ quyết định cụ thể của UBND thành phố", ông Hải nói.

Vừa qua UBND TP.HCM đã ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch Covid -19 và phục hồi kinh tế TP.HCM.

Theo đó, thành phố thành lập 4 tổ công tác, tổ phòng chống dịch Covid - 19 có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung, các kịch bản và giải pháp cho công tác phòng chống dịch trong các giai đoạn: 15/9 đến 31/12 và giai đoạn 2 từ năm 2022 trở đi. Các tổ đang làm việc nên những thông tin trên mạng là chưa chính xác.

Sáng 5/9, UBND quận 7 cũng trình phương án dự kiến thúc đẩy, đưa hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại trạng thái như bình thường. Đây là dự kiến, UBND quận 7 đang xin ý kiến UBND TP.HCM.

Đến nay thành phố đã bước sang ngày thứ 14 của đợt giãn cách tăng cường theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Đợt giãn cách này kéo dài đến ngày 6/9, tuy vậy đến nay thành phố vẫn chưa có các kịch bản cụ thể nào sau ngày này. Theo chỉ đạo của Chính phủ, đến ngày 15/9 TP.HCM phải kiểm soát được dịch Covid - 19 trên địa bàn.

Tính đến ngày 5/9, trên địa bàn TP.HCM có 245.707 trường hợp dương tính, trong đó 245.247 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 460 trường hợp nhập cảnh.

Hiện, thành phố đang điều trị cho 42.862 bệnh nhân, trong đó: có 3.106 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.770 bệnh nhân nặng đang thở máy và 22 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Trong ngày 4/9, có 2.266 bệnh nhân xuất viện, tổng số từ đầu năm đến nay có 122.775 bệnh nhân đã khỏi bệnh và xuất viện.

Tác giả: Phan Tư

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP