Xã hội

Tìm thấy 16 thi thể nạn nhân trong 2 vụ sạt lở khiến 53 người mất tích

Trưa 29/10, ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam xác nhận với Báo Công lý thông tin trên.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị các đơn vị khẩn trương tiếp cận hiện trường 2 vụ sạt lở. Ảnh: Đoàn Đạo-Hồ Quân/Báo Quảng Nam

Theo ông Bửu, tính đến thời điểm 10 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của toàn bộ 8 người bị đất đá vùi lấp ở xã Trà Vân, huyện Nam Trà My. Cũng trong sáng nay, 8 thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở ở xã Trà Leng được tìm thấy. Hiện tại, chính quyền địa phương và quân đội đang dốc sức giải tỏa ách tắc, tăng cường lực lượng để tìm kiếm 37 người còn lại bị vùi lấp.

Sáng 29/10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đoàn công tác đã vào huyện Nam Trà My để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ.

Theo Thượng tá Trần Cao Thái, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Bắc Trà My cho biết, để đến được điểm sạt lở xã Trà Leng hiện có 3 điểm sạt lở lớn, điểm sạt thứ nhất nặng nhất ở Km68+100, hiện các lực lượng đang nỗ lực thông xe trong trưa 29/10. Điểm sạt lở thứ 2, 3 ở Km71 và Km82. Lực lượng chức năng đang thông tuyến từ 2 đầu. Ngoài ra, huy động 2 ca nô tiếp cận hiện trường từ đường thủy.

Lực lượng quân đội được huy động tối đa để mở đường và tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Bộ tư lệnh Quân khu 5 bàn phương án cứu hộ người dân mất tích.

Cùng với đó, đoàn công tác do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng sáng nay cũng đã dẫn đầu đoàn công tác vào thôn 2, xã Trà Tân, huyện Nam Trà My, cách hiện trường 2 vụ sạt lở khoảng 30km. Vậy nhưng, tuyến đường này đang bị sạt lở nên việc tiếp cận hiện trường vẫn đang rất khó khăn.

Đến thời điểm này, Phó Thủ tướng đã đồng ý thành lập 3 sở chỉ huy gồm: Sở chỉ huy chính đặt tại Bắc Trà My và 2 sở chỉ huy trực tiếp tại hiện trường ở xã Trà Leng và xã Trà Vân, Nam Trà My.

Liên quan đến vụ sạt lở đất này, đến nay, ông Lê Hoàng Việt, Bí thư xã Trà Leng đã mất liên lạc từ hôm qua, nhiều khả năng ông Việt cũng là nạn nhân trong vụ sạt lở này.

Như đã đưa tin, chiều tối 28/10, tại thôn 1, xã Trà Vân và thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My xảy ra sạt lở núi. Theo báo cáo, 45 người (11 hộ) ở xã Trà Leng và 8 người ở xã Trà Vân bị vùi lấp.

Rạng sáng nay 29/10, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng các lực lượng của Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, địa phương và các ngành liên quan đã tìm cách tiếp cận 2 vị trí sạt lở tại Trà Leng và Trà Vân.

Tác giả: Phong Vân - Hải Nam

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP