Pháp luật

Thu giữ 6.500 gói thuốc lá không rõ nguồn gốc

Sáng 24-11, ông Nguyễn Văn Hoa, Trưởng Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, Đội Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an quận Liên Chiểu vừa phát hiện một kho hàng chứa nhiều gói thuốc lá không rõ nguồn gốc trên địa bàn quận.

Cụ thể, trong lúc tuần tra kiểm soát địa bàn sáng 23-11, Tổ công tác của lực lượng CSKT Công an quận Liên Chiểu phát hiện một thanh niên có biểu hiện nghi vấn điều khiển xe máy BKS 43C1 - 458.64 chở phía sau bao hàng đưa vào một nhà kho trên đường Hòa Nam 11 (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) nên đeo bám.

Kiểm tra nhà kho, lực lượng công an phát hiện bên trong chứa 9 bao gai màu xanh, 1 túi nilon màu đen và 1 túi xách chứa thuốc lá ngoại nhập các loại, tổng số lượng 6.500 gói.

Hàng ngàn bao thuốc lá lậu đã được bỏ vào bao gai chờ chở đi tiêu thụ

Qua xác minh, chủ lô hàng thuốc lá trên là bà Nguyễn Thị Hường (SN 1963), trú tại tổ 70 phường Hòa An, quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng).

Tại thời điểm kiểm tra, bà Hường không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của lô hàng.

Bà Hường khai nhận, số thuốc trên được bà mua từ nhiều người ở Gia Lai rồi đưa về Đà Nẵng, rồi cùng con trai là Nguyễn Văn Biên (SN 1994) chuyển hàng đến các nơi trên địa bàn để tiêu thụ.
Hiện số hàng cùng 2 đối tượng Hường và Biên đang bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi “Buôn bán hàng cấm”.

Tác giả: NGỌC PHÚC

Nguồn tin: Báo Sài Gòn Giải Phóng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP