Trong nước

Công an Đà Nẵng sẽ mật phục xử lý tín dụng đen

Tại Chương trình Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng với cử tri sáng 6/11, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đưa ra giải pháp trên nhằm ngăn chặn tình trạng tín dụng đen, băng nhóm đòi nợ thuê hoành hành.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP nói về tình trạng tín dụng đen tại Chương tình Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng với cử tri sáng 6/11

Theo Thiếu tướng Viên, tình trạng tín dụng đen, cho vay nặng lãi, băng nhóm đòi nợ thuê được cử tri cả nước quan tâm chứ không riêng gì ở Đà Nẵng.

Thiếu tướng Viên cho biết, nạn tín dụng đen hoành hành trong khoảng 3 - 5 năm trở lại đây. Theo thống kê của Bộ Công an, trong 4 năm qua, cả nước có 7.000 vụ phạm pháp hình sự liên quan đến cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê.

Riêng tại Đà Nẵng, từ đầu năm 2018 đến nay đã ghi nhận 46 vụ phạm pháp hình sự liên quan đến tình trạng tín dụng đen hoành hành. Công an thành phố đã lập danh sách hơn 260 đối tượng trong nội thành cấu kết với hơn 60 đối tượng ở Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ... chuyên cho vay nặng lãi và lập băng nhóm đòi nợ thuê. Trong tháng 10 vừa qua, công an đã bắt được hai vụ ở quận Sơn Trà và quận Liên Chiểu.

Ngoài ra còn có hiện tượng “núp bóng” doanh nghiệp mua bán xe, tiệm cầm đồ để tổ chức cho vay nặng lãi. Để ngăn chặn tình trạng này, sắp tới, Công an thành phố sẽ tăng cường tuần tra, mật phục để phát hiện, ngăn chặn, xử lý.

Liên quan đến tình hình trật tự an toàn giao thông, nhất là tình trạng xe container, xe tải chạy ẩu trên tuyến đường Ngô Quyền - Yết Kiêu ra vào Cảng Tiên Sa như cử tri bức xúc phản ánh, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng cho biết, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra, giám sát, phối hợp đồng bộ với các biện pháp của ngành giao thông vận tải.

Tác giả: Tâm An

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP