Xã hội

Thấy anh trượt chân, em trai 7 tuổi lội ra cứu, cả hai đuối nước thương tâm

Hai anh em rủ nhau lên hồ nước vớt phế liệu, không may người anh trượt chân xuống hồ, người em thấy vậy xuống cứu cũng đuối nước theo.

Tối 2/9, lãnh đạo UBND xã Phước An (huyện Tuy Phước, Bình Định) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến hai anh em tử vong thương tâm.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h chiều cùng ngày, hai anh em Võ Minh Thính (7 tuổi) và Nguyễn Quốc Bảo (13 tuổi, cùng trú tại thôn An Sơn 2, xã Phước An, huyện Tuy Phước) cùng một người bạn rủ nhau lên hồ Cóc Ké (thôn An Sơn 2) để vớt phế liệu trôi nổi trên mặt hồ.

Hai anh em cô cậu bị đuối nước trong khi đi vớt phế liệu. Ảnh minh họa

Không may, trong lúc vớt phế liệu, em Bảo trượt chân xuống hồ. Thấy vậy, em Thính lội xuống cứu anh cũng bị chìm theo.

Em nhỏ còn lại nhìn thấy đã hô hoán mọi người đến cứu giúp và được một số chiến sĩ bộ đội gần đó lao xuống cứu. Tuy nhiên, khi vớt được lên bờ thì cả hai đều đã tử vong.

Được biết, em Thính và Bảo là hai anh em cô cậu. Gia đình hai anh em bị nạn đều có hoàn cảnh rất khó khăn ở địa phương.

Em Thính đang học tại Trường Tiểu học số 2 Phước An còn em Bảo đang học Trường THCS Phước An.

Tác giả: Quang Đạt

Nguồn tin: Báo Giao Thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP