Tin địa phương

Thành phố Cần Thơ xúc tiến, quảng bá du lịch tại Thái Lan

Ngày 5/8, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức sự kiện quảng bá các sản phẩm du lịch của Cần Thơ tại thủ đô Bangkok, Thái Lan nhằm thúc đẩy kết nối và hợp tác du lịch giữa các doanh nghiệp của Cần Thơ với các đối tác Thái Lan.

Sự kiện thu hút đông đảo doanh nghiệp hai nước tham dự. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Tham dự, có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp; Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan Hoàng Diễm Hạnh; Giám đốc thị trường Đông Nam Á, Nam Á và Nam Thái Bình Dương của Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) Ratiwan Boonprakhong; cùng đại diện các cơ quan hữu quan và đông đảo doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp nhấn mạnh, Cần Thơ là đô thị trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nơi hội tụ những giá trị đặc sắc về văn hóa, lịch sử và được ví như “đô thị miền sông nước”.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp cho biết, Cần Thơ là cửa ngõ quan trọng để du khách trong nước và quốc tế khám phá vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Cần Thơ sở hữu nhiều lợi thế để phát triển du lịch, như chợ nổi Cái Răng, hệ thống vườn cây ăn trái, các làng nghề truyền thống, các lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp. (Ảnh: MINH THẮNG)

Thông qua cuộc gặp, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp mong muốn tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp của thành phố Cần Thơ với các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Thái Lan. Thành phố Cần Thơ kỳ vọng sẽ cùng các doanh nghiệp xây dựng các chương trình hợp tác, như quảng bá điểm đến trên các nền tảng truyền thông quốc tế; phát triển các sản phẩm du lịch mới, khai thác hiệu quả thị trường khách ASEAN; kết nối các tuyến du lịch giữa Thái Lan với Cần Thơ...

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp khẳng định, Cần Thơ sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch; đồng thời, sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư và phát triển các dự án du lịch tại thành phố.

Tại sự kiện, Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan Hoàng Diễm Hạnh nhấn mạnh, sự kiện này không chỉ là hoạt động giới thiệu một điểm đến giàu bản sắc của Việt Nam, mà còn thể hiện sự chủ động của các địa phương trong việc cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan bằng những chương trình hợp tác thiết thực, mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp hai bên, nhất là trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2026.

Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan Hoàng Diễm Hạnh. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Theo bà Hoàng Diễm Hạnh, du lịch luôn là một trong những lĩnh vực hợp tác năng động và hiệu quả nhất giữa Việt Nam và Thái Lan. Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, du lịch còn góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố tình hữu nghị và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của mỗi dân tộc. Bà Hoàng Diễm Hạnh tin tưởng rằng, việc tăng cường kết nối giữa các địa phương ven sông, giữa các doanh nghiệp và cơ quan quản lý du lịch của hai nước sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch mà còn thúc đẩy phát triển bền vững của khu vực Mekong.

Bà Hoàng Diễm Hạnh khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối, đồng hành cùng các địa phương, doanh nghiệp và đối tác của hai nước trong việc thúc đẩy kết nối, quảng bá và triển khai hiệu quả các sáng kiến hợp tác về du lịch, thương mại và đầu tư.

Giám đốc thị trường Đông Nam Á, Nam Á và Nam Thái Bình Dương của TAT Ratiwan Boonprakhong. (Ảnh: MINH THẮNG)

Về phần mình, Giám đốc thị trường Đông Nam Á, Nam Á và Nam Thái Bình Dương của TAT Ratiwan Boonprakhong nêu bật tầm quan trọng của ngành du lịch đối với Thái Lan; cho biết, doanh thu từ cả du lịch nội địa và quốc tế năm 2026 của Thái Lan dự tính đạt 2,65 triệu tỷ baht.

Bà Ratiwan Boonprakhong cũng thông tin về các điểm đến hàng đầu và một số sản phẩm du lịch đặc sắc của Thái Lan. Về các trụ cột chính trong chiến lược thúc đẩy du lịch, TAT tập trung vào tiếp thị dựa trên dữ liệu, hệ sinh thái đối tác và quảng bá văn hóa độc đáo của Thái Lan.

Chủ tịch Hội Doanh nhân Thái Lan-Việt Nam thủ đô Bangkok và vùng phụ cận Akarapon Sawetkamon. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, ông Akarapon Sawetkamon, Chủ tịch Hội Doanh nhân Thái-Việt Nam thủ đô Bangkok và vùng phụ cận, nhận định, cuộc gặp là một cơ hội quảng bá du lịch rất tốt đối với thành phố Cần Thơ, qua đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ Thái Lan-Việt Nam.

Thông qua sự kiện này, ông Akarapon Sawetkamon đã nhận được nhiều thông tin hữu ích về thành phố Cần Thơ, nhất là các loại hình du lịch thiên nhiên và văn hóa nơi đây. Ông Akarapon Sawetkamon cho biết đã kết nối được với nhiều doanh nghiệp của Việt Nam và hy vọng sẽ có dịp được cùng các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư, hợp tác với các doanh nghiệp của Cần Thơ.

Bà Kim Phượng, Giám đốc Công ty Thai Sun Travel & Transport trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan. (Ảnh: MINH THẮNG)

Trong khi đó, bà Kim Phượng, Giám đốc Công ty Thai Sun Travel & Transport, cho rằng, đây là một cơ hội rất tốt để các doanh nghiệp của thành phố Cần Thơ và Thái Lan tăng cường hiểu biết và hợp tác. Qua sự kiện này, công ty của bà Kim Phượng kết nối được với nhiều doanh nghiệp của Cần Thơ, cũng như của các tỉnh phía nam Việt Nam; sẽ thúc đẩy đưa khách Thái Lan tới Cần Thơ để người Thái Lan hiểu biết thêm về các địa điểm du lịch độc đáo tại thành phố này.

Tại sự kiện, các đại biểu được giới thiệu về tiềm năng du lịch của thành phố Cần Thơ và đất nước Thái Lan; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm hiểu về các cơ hội hợp tác, kết nối tour, tuyến du lịch, khai thác thị trường giữa hai bên.

Thành phố Cần Thơ có vị trí chiến lược quan trọng, nằm ở trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long và là cửa ngõ vào khu vực hạ lưu sông Mekong. Cần Thơ đóng vai trò là đầu mối giao thông quan trọng trong vận tải nội vùng và liên vận quốc tế; là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ; đào tạo nguồn nhân lực-khoa học-công nghệ và y tế của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Các đại biểu được giới thiệu về tiềm năng du lịch của thành phố Cần Thơ. (Ảnh: MINH THẮNG)

Thời gian qua, thành phố Cần Thơ tập trung phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao, bền vững và thông minh; ưu tiên phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, tâm linh, du lịch MICE, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quảng bá, xúc tiến và quản lý du lịch.

Định hướng của Cần Thơ trong thời gian tới là phát triển theo chiều sâu, gia tăng giá trị trải nghiệm nhằm kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Năm 2025, thành phố Cần Thơ đón hơn 11,2 triệu lượt khách du lịch, tổng thu từ du lịch đạt gần 10 nghìn tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng lượt khách đến thành phố Cần Thơ ước đạt hơn 7,5 triệu lượt, trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 380 nghìn lượt; tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 6,6 nghìn tỷ đồng.

Tác giả: XUÂN SƠN-MINH THẮNG (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan)

Nguồn tin: Báo Nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP