Xã hội

Tài xế taxi bị cứa cổ

Chở khách chạy vòng quanh TP Cà Mau (Cà Mau) vào đêm khuya, một tài xế taxi dừng xe rồi kêu cứu. Người dân chạy đến thấy cổ anh Nhân chảy máu nên báo cảnh sát.

Sáng 14/1, Công an TP Cà Mau (Cà Mau) và cơ quan công tố cùng cấp khám nghiệm hiện trường và chiếc taxi do tài xế Phạm Thành Nhân (38 tuổi, ngụ huyện Cái Nước) bỏ lại gần bến tàu A, phường 1, TP Cà Mau. Sức khỏe của anh Nhân đã bình phục sau khi được bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau khâu vết thương ở cổ.

"Tài xế khai bị khách dùng dao cắt cổ nhưng anh ấy kịp chạy thoát thân. Vết thương may mắn không chạm vào mạch máu, chỉ ở phần mềm", bác sĩ Bùi Đức Văn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau, nói.

Cảnh sát khám nghiệm

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường và chiếc taxi có tài xế nghi bị khách cứa cổ. Ảnh: Nhật Tân.

Theo thông tin ban đầu, vào khuya 13/1, anh Nhân đón 2 nam hành khách ở phường 9, TP Cà Mau. Họ kêu anh Nhân chạy lòng vòng qua nhiều tuyến đường và yêu cầu dừng lại ở đoạn đường vắng gần bến tàu A.

Một trong hai người khách ngồi phía sau đã kề dao vào cổ tài xế và cứa mạnh. Anh Nhân kịp mở cửa xe chạy thoát thân và tri hô.

Người dân gần hiện trường thức giấc chạy ra đường và thấy cổ anh Nhân chảy máu nên báo công an. Cảnh sát 113 sau đó đưa tài xế taxi vào bệnh viện cấp cứu.

TP Cà Mau

Phường 1 (màu đỏ) ở TP Cà Mau. Ảnh: Google Maps.


Tác giả: Việt Tường

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP