Pháp luật

Tài xế taxi dù bị cứa cổ vẫn cố vùng chạy khỏi hai tên cướp

Sau khi yêu cầu chở lòng vòng, Quỳnh và Phú dùng dao cứa cổ tài xế taxi để cướp tài sản song gặp sự chống cự quyết liệt.

Ngày 2/8, Công an thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) cho biết đang tạm giữ Hoàng Như Quỳnh và Nguyễn Bình Phú (cùng 18 tuổi, trú tỉnh Tuyên Quang) để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Quỳnh và Phú tại cơ quan điều tra.

Theo cảnh sát, Quỳnh và Phú chuẩn bị mũ lưỡi trai, dao... lên kế hoạch đi cướp tài sản. Đêm 29/7, hai nghi can đến bãi xe ở huyện Gia Lâm Hà Nội tìm "con mồi", bắt taxi của Nguyễn Văn Thành (26 tuổi) yêu cầu chở tới sân bay Nội Bài sau đó vòng về Từ Sơn.

Khoảng 1h sáng 30/7, đến đoạn đường vắng ở phường Đình Bảng (thị xã Từ Sơn), Quỳnh mượn điện thoại của anh Thành với lý do muốn gọi cho bạn tới trả tiền thay. Hai thanh niên sau đó đang định cầm điện thoại bỏ chạy thì bị anh Thành chốt cửa xe, yêu cầu trả lại điện thoại và tiền cước.

Hung khí gây án.

Khi đang lúi húi gọi điện thoại cầu cứu đồng nghiệp, anh Thành bị Quỳnh rút dao cứa vào cổ. Bị Quỳnh và Phú khống chế sau đó, anh Thành cố vùng thoát, chạy ra khỏi xe.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương ở cổ và tay song đã qua cơn nguy kịch.

Tác giả: Phạm Dự

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP