Kinh tế

Sau Tết, 1.600 xe hàng lại ùn ứ ở cửa khẩu ở Lạng Sơn

Sau Tết Nguyên đán, lượng xe chở hàng lại tiếp tục đổ lên các cửa khẩu Lạng Sơn chờ thông quan, dẫn đến tình trạng ùn tắc tái diễn.

Thông tin với VTC News, ông Hoàng Khánh Duy - Phó trưởng ban Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn - cho biết: “Tính đến sáng nay 11/2, tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn, khoảng 1.600 xe hàng đang chờ thông quan qua cửa khẩu, trong đó khoảng 800 xe ùn tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, còn lại là ở cửa khẩu Tân Thanh. Hiện cửa khẩu Chi Ma vẫn chưa có xe hàng nào”.

Lại tái diễn tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn.

Theo thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, tính từ 8h sáng 9/2 đến 8h sáng 10/2, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị xuất khẩu 60 xe hoa quả, nhập khẩu 207 xe, số xe hàng từ nội địa lên là 152 xe.

Trong khi đó, tại cửa khẩu Tân Thanh có 30 xe hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 16 xe, số xe hàng hóa từ nội địa lên là 93 xe.

Trong tổng số 1.514 xe hàng ở các cửa khẩu, có tới 1.321 xe chở hoa quả.

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo các doanh nghiệp và đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý trước khi đưa hàng hóa đến các cửa khẩu Lạng Sơn để xuất khẩu.

Lý giải nguyên nhân tái diễn tình trạng ùn tắc sau Tết, ông Duy cho biết do số lượng hàng hóa từ nội địa đưa lên cửa khẩu thời điểm trong Tết và chuẩn bị xuất khẩu trong những ngày đầu Xuân (các xe hàng tồn trong năm 2021 đã được xuất hết trước Tết Nguyên đán - PV). Sắp tới ngày Rằm Tháng Giêng nên nhu cầu mua bán trao đổi của doanh nghiệp 2 nước rất lớn.

Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết thêm, phía Trung Quốc thông quan trở lại bắt đầu từ ngày mùng 3 Tết. Tuy vậy, từ mùng 3 đến mùng 6 Tết, do trong thời điểm nghỉ Tết nên thời gian thông quan chỉ kéo dài từ 9 - 16h hàng ngày. Từ mùng 7 Tết Nhâm Dần, thời gian thông quan đã trở lại như trước đây.

Tác giả: THÀNH LÂM

Nguồn tin: Báo VTC

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP