“Thật không may bởi ngày này đã đến. Đây là phần đầu trong lời chia tay của tôi. Tôi sẽ rời Liverpool vào cuối mùa”, Salah mở đầu video mà anh đăng trên mạng xã hội hôm 25/3 (giờ Hà Nội) để xác nhận rời Anfield vào cuối mùa giải 2025-2026.
Không chỉ thông báo quyết định ra đi, cựu sao AS Roma còn nhấn mạnh mối gắn bó đặc biệt với đội bóng vùng Merseyside.
"Tôi chưa bao giờ tưởng tượng CLB, thành phố và con người nơi đây lại trở thành một phần cuộc sống của tôi sâu đậm đến vậy", Salah nói thêm và nhấn mạnh: "Liverpool không chỉ là một CLB bóng đá mà còn là đam mê, là lịch sử, là tinh thần".
![]() |
Salah rời Liverpool sau 9 năm gắn bó, gặt hái nhiều thành công. |
Liverpool sau đó xác nhận 2 bên đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng sớm. Theo mô tả từ CLB, quyết định này nhằm tạo sự minh bạch với người hâm mộ, đồng thời giúp đội bóng có thêm thời gian chuẩn bị cho giai đoạn chuyển giao lực lượng trong tương lai gần.
Gia nhập Liverpool từ AS Roma vào hè 2017, tiền đạo sinh năm 1992 nhanh chóng bùng nổ và trở thành mũi nhọn hàng đầu của bóng đá châu Âu.
Sau 435 trận, anh ghi 255 bàn, đứng thứ 3 trong danh sách ghi bàn nhiều nhất lịch sử Liverpool chỉ xếp sau Ian Rush với 346 bàn và Roger Hunt với 285 bàn.
Dấu ấn của chân sút người Ai Cập không chỉ nằm ở số bàn thắng. Trong màu áo Liverpool, Salah giành 8 danh hiệu lớn, nổi bật là 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh vào các năm 2020 và 2025, cùng 1 chức vô địch Champions League năm 2019.
Bên cạnh đó, anh còn 4 lần đoạt danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh và được bầu là Cầu thủ hay nhất mùa trước.
Mùa giải 2024-2025 là một trong những chương rực rỡ nhất của Salah tại Anfield. Anh ghi 29 bàn và có 18 pha kiến tạo, góp công lớn giúp Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh ngay mùa đầu tiên dưới thời HLV Arne Slot.
Tuy nhiên, sang mùa này, phong độ của anh sa sút rõ rệt khi chỉ có vỏn vẹn 5 bàn và 6 kiến tạo sau 22 trận tại giải quốc nội.
Tương lai của Salah thực tế đã bị đặt dấu hỏi từ cuối năm ngoái. Salah công khai bày tỏ thất vọng và thừa nhận mối quan hệ rạn nứt với HLV Arne Slot sau trận hòa Leeds 3-3.Thậm chí, Salah khi đó cho biết anh cảm thấy mình bị biến thành “vật tế thần”.
Căng thẳng còn tăng lên khi anh bị loại khỏi danh sách thi đấu ở trận gặp Inter Milan tại Champions League. Dù vậy, sau khi trở lại từ Cúp bóng đá châu Phi, Salah dần trở lại đội hình và đá chính 13 trận kể từ cuối tháng 1. Dẫu mọi chuyện chuyên môn có lúc thăng trầm, phần cuối trong thông điệp chia tay của Salah vẫn dành trọn cho người hâm mộ Liverpool.
“Tôi không có đủ từ ngữ để cảm kích nói về sự ủng hộ của các bạn. Các bạn đã ở bên tôi trong những thời điểm đẹp nhất sự nghiệp và cả lúc khó khăn nhất. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó”, anh tâm tư.
Bến đỗ tiếp theo của tiền đạo sắp bước sang tuổi 34 vẫn chưa được xác định nhưng nhiều khả năng sẽ là giải Saudi Pro League của Ả Rập Xê-út.
Tác giả: Như Yên
Nguồn tin: giaoducthoidai.vn


