Pháp luật

Nhóm thanh niên chuyên đòi nợ bằng mắm tôm ở Lâm Đồng

Hoàn cùng các đồng phạm dùng mắm tôm pha nhớt, sơn và xăng... để khủng bố tinh thần những nạn nhân chậm trả lãi.

Chiều 14/8, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Hoàn (21 tuổi, quê Hà Nội) cùng 5 đồng phạm để điều tra hành vi cho vay nặng lãi, khủng bố tinh thần người dân.

Tang vật thu giữ tại nhà các nghi can. Ảnh: Hoài Thanh.

Trước đó một tuần, Hoàn cùng Đỗ Đức Thắng (22 tuổi) đang thu tiền lãi vay của hai người ở TP Bảo Lộc thì bị các trinh sát ập vào bắt quả tang. Cùng lúc, nhiều đồng phạm nằm trong đường dây "tín dụng đen" của Hoàn cũng bị triệu tập.

Khám xét nơi ở của chúng, cảnh sát thu giữ hơn 100 triệu đồng, 370 giấy vay nợ tiền, 400 CMND, 250 sổ hộ khẩu và hàng trăm tờ rơi quảng cáo cho vay tiền...

Bước đầu, nhóm này thừa nhận hoạt động cho vay nặng lãi tại TP Bảo Lộc và các huyện Bảo Lâm, Di Linh, Đạ Tẻh, Đạ Huoai từ hai năm nay với lãi suất trên 15% mỗi tháng.

Một trong sáu nghi can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hoài Thanh.

Chúng thường dùng mắm tôm pha nhớt, sơn và xăng... để khủng bố tinh thần những nạn nhân chậm trả lãi.

Tác giả: Hoài Thanh

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP