Tin địa phương

Người Cần Thơ đắp bờ ngăn triều cường, nước ngập sâu đến yên xe máy

Nhiều tuyến đường ở thành phố Cần Thơ ngập nặng do ảnh hưởng của triều cường. Giữa trung tâm, có nơi ngập sâu đến yên xe máy, người dân vội vã đắp bờ ngăn nước tràn vào nhà.

Vào khung giờ cao điểm chiều 25/10, hiện tượng triều cường xảy ra khiến một số tuyến đường ở trung tâm thành phố Cần Thơ ngập sâu trong biển nước. Một số đoạn nước ngập sâu đến gần yên xe máy.

Một xe máy bị ngã trong dòng nước ngập sâu khoảng gần một mét trên đường Huỳnh Cương (phường An Cư, quận Ninh Kiều). Con đường này ven hồ Xáng Thổi, là một trong những điểm nóng về tình trạng ngập nước do triều cường tại TP Cần Thơ.

Chật vật tìm cách lái xe qua đoạn ngập sâu trên đường, ông Hùng (người dân TP Cần Thơ) cho biết: "Chỉ khoảng 10 ngày sau đợt triều cường lịch sử vừa qua, nay TP Cần Thơ lại chìm trong biển nước. Tôi nghĩ đây là điều rất đáng lo lắng, khi tình trạng ngập nước tại thành phố này ngày một trầm trọng".

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, 2 ngày qua mực nước trên các sông rạch ở Cần Thơ dâng cao lúc sáng sớm và chiều tối. Đây là đợt triều cường mới đầu tháng 10 âm lịch. Ghi nhận trong ngày 24/10, mực nước cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu là 2,05 m, đã vượt mức báo động 3.

Việc nước biển dâng ngập khắp đường phố khiến việc đi lại và sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

"Hễ triều cường dâng cao là chúng tôi lại ứng phó bằng cách dùng những tấm nhựa che chắn để nước không tràn vào nhà. Hoạt động kinh doanh, sinh hoạt gặp nhiều bất tiện", một người dân sống trên đường Huỳnh Cương, cho biết.

Khoảng 18h30 ngày 25/10, triều cường đạt đỉnh (trong buổi chiều và tối), nước tràn vào nhà người dân tại nhiều con hẻm đường Lý Tự Trọng, phường An Cư. "Chúng tôi lại vật lộn với đợt triều cường mới. Nước ngập nhà, nhiều vật dụng hư hỏng. Hy vọng những ngày tới mực triều cường không quá cao", cô Thành (65 tuổi), ngụ một con hẻm đường Lý Tự Trọng, cho biết.

Nhiều hộ dân ở TP Cần Thơ còn đắp bờ để ngăn nước tràn vào nhà.

Nhiều đoạn đường Trần Hưng Đạo cũng ngập nước khá nặng. Người dân hạn chế đi lại, ngừng hoạt động kinh doanh để ứng phó, ngăn không cho dòng nước tràn vào nhà.

Đường Nguyễn Văn Cừ ngập nặng, đến khoảng 18h50 mực nước bắt đầu rút dần.

Đường Võ Văn Kiệt, quận Ninh Kiều lúc 18h55. Dự báo trong những ngày tới, triều cường tiếp tục lên nhanh, sẽ đạt đỉnh trong các ngày từ 26-28/10. Đỉnh triều cao nhất trong đợt này có thể đạt mức 2,2-2,25 m, vượt báo động 3 là 0,2-0,25 m và xấp xỉ đỉnh triều đợt rằm tháng 9 vừa qua.

Khu vực trung tâm thành phố Cần Thơ bị ngập sâu do ảnh hưởng của triều cường. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Hoàng Giám - Trương Khởi

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP