Tin địa phương

Hơn 1.000 công nhân Cần Thơ được khám, chăm sóc sức khỏe miễn phí

Hơn 1.000 công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã được khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe miễn phí tại Chương trình 'Ngày hội trao sức khỏe công nhân-Vì một Việt Nam khỏe mạnh năm 2026'.

Quang cảnh khai mạc chương trình.

Chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Sở Y tế thành phố Cần Thơ, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ cùng các đơn vị liên quan tổ chức.

Không chỉ được khám sức khỏe tổng quát, người lao động còn được tiếp cận nhiều dịch vụ chuyên sâu như sàng lọc ung thư, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe sinh sản, khám chuyên khoa, thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng và cấp phát thuốc miễn phí.

Chương trình ưu tiên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, lao động nữ, lao động nhập cư, người làm việc trong môi trường có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp hoặc các bệnh không lây nhiễm.

Dịp này, Ban tổ chức cũng trao 100 phần quà cho công nhân bị ảnh hưởng bởi bệnh tật, tai nạn lao động hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại Chương trình.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương cho biết, chương trình được triển khai nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ về chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đây là hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ đoàn viên và người lao động, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động thông qua việc tăng cường khám sàng lọc, phát hiện sớm bệnh tật.

Chương trình ưu tiên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, lao động nữ, lao động nhập cư.

Theo bà Thái Thu Xương, chương trình hướng tới ba mục tiêu trọng tâm gồm nâng cao nhận thức về phòng bệnh hơn chữa bệnh và xây dựng lối sống lành mạnh; đặt sức khỏe người lao động ở vị trí trung tâm của quá trình phát triển; đồng thời huy động sự tham gia của hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người sử dụng lao động trong công tác chăm sóc sức khỏe công nhân.

Bà Thái Thu Xương nhấn mạnh: "Chương trình hôm nay là hoạt động thí điểm nhằm hướng tới cơ chế lâu dài, trong đó bảo hiểm xã hội và ngân sách nhà nước sẽ từng bước chi trả cho hoạt động khám sức khỏe tổng quát của công nhân lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn huy động thêm nguồn lực từ doanh nghiệp và người sử dụng lao động để bảo đảm cơ chế tài chính thực hiện mục tiêu: tất cả người dân Việt Nam, trong đó có công nhân lao động, đều được khám sức khỏe định kỳ miễn phí".

Ban tổ chức trao 100 phần quà cho công nhân bị ảnh hưởng bởi bệnh tật, tai nạn lao động hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tham gia chương trình, Tiến sĩ, Bác sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho rằng, công nhân là lực lượng trực tiếp đóng góp cho sự phát triển kinh tế nhưng cũng thường xuyên đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe do điều kiện làm việc và áp lực mưu sinh. Chính vì vậy, ngành y tế luôn nỗ lực đưa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người lao động, đặc biệt tại các khu công nghiệp.

Theo Tiến sĩ, Bác sĩ Hà Anh Đức, ngoài khám sức khỏe thông thường, chương trình còn triển khai nhiều dịch vụ chuyên sâu như tầm soát ung thư phổi, ung thư vú, ung thư cổ tử cung cho nữ công nhân.

Không chỉ được khám sức khỏe tổng quát, người lao động còn được tiếp cận nhiều dịch vụ chuyên sâu.

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mở rộng mô hình này tại nhiều địa phương, góp phần chăm lo sức khỏe công nhân trên phạm vi cả nước.

Một trong những điểm nhấn của ngày hội là hệ thống các "Trạm trao khỏe" gồm Trạm trao khỏe hô hấp, Trạm trao khỏe làn da và Trạm trao khỏe xương khớp.

Tại đây, các bác sĩ chuyên khoa trực tiếp khám, tư vấn và phát hiện sớm nhiều bệnh lý thường gặp ở người lao động như bệnh hô hấp, đau nhức xương khớp, lão hóa da sớm, sỏi tiết niệu... Đây đều là những vấn đề sức khỏe phổ biến phát sinh do đặc thù lao động cường độ cao, môi trường làm việc nhiều yếu tố nguy cơ và điều kiện chăm sóc sức khỏe định kỳ còn hạn chế.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức kỳ vọng nâng cao nhận thức của người lao động về việc chủ động chăm sóc sức khỏe, đồng thời từng bước xây dựng cơ chế khám sức khỏe định kỳ bền vững, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Tác giả: Văn Út

Nguồn tin: Báo Nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP