Xã hội

Một ngày xảy ra 2 vụ đuối nước ở Quảng Bình, cướp đi sinh mạng 2 người

Hai vụ tai nạn đuối nước xảy ra trong cùng buổi chiều 1/7, đã cướp đi sinh mạng của 2 em học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Khu vực suối Chà Nòi, thuộc xã Xuân Trạch, nơi em Q. đuối nước tử vong.

Ông Cao Thế Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn xảy ra 1 vụ đuối nước khiến 1 em học sinh lớp 9 ở xã Hưng Trạch tử vong tại suối Chà Nòi.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 1/7, em Nguyễn Hoài Bảo Q. (SN 2007) cùng 4 người bạn ở thôn Thanh Hưng 2, xã Hưng Trạch rủ nhau đi tắm ở suối Chà Nòi, thuộc xã Xuân Trạch. Đến khoảng 13h, không may em Q. bị trượt chân đuối nước.

Nhận tin báo, UBND xã Xuân Trạch đã huy động lực lượng phối hợp tìm kiếm, đến khoảng 14h20 tìm thấy thi thể em Q.

Chính quyền, mặt trận và các đoàn thể xã Hưng Trạch đến chia buồn và động viên gia đình em Q.

Chiều cùng ngày, trên địa bàn thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa cũng xảy ra 1 trường hợp đuối nước thương tâm. Nạn nhân là cháu Tr.G.L (SN 2014) ở TK 3, thị trấn Đồng Lê.

Cháu L. rời nhà đi chơi nhưng lâu không thấy về, người nhà đi tìm thì phát hiện cháu đuối nước ở khe gần nhà.

L. là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em. Gia đình thuộc diện khó khăn, bố mẹ đều không có nghề nghiệp ổn định. Bố L. là anh Trần Lương Thiện làm nghề phụ hồ nuôi cả gia đình.

Hiện cả hai trường hợp trên đã được chính quyền, gia đình cùng người thân tiến hành các thủ tục lo hậu sự cho các nạn nhân theo phong tục địa phương.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP