Xã hội

Nam thanh niên bị đuối nước thương tâm ở khu vực hồ cấm tắm

Chiều 21/6, ông Hoàng Vĩnh Lợi, Chủ tịch UBND xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước, khiến một nam thanh niên bị tử vong.

Khu vực đập Lim, nơi xảy ra vụ đuối nước khiến nam thanh niên tử vong.

Nạn nhân là Vũ Trần Ngọc N. (SN 2003) tạm trú tại thôn Cao Trạch, xã Phong Hóa (Tuyên Hóa).

Trước đó, vào khoảng 12h30 phút ngày 21/6, Em N. cùng người em bà con rủ nhau vào đập Lim thuộc thôn Mã Thượng, xã Phong Hóa để tắm thì không may xảy ra sự việc.

Người em đã quay về kêu gọi người thân ứng cứu. Sau khi nhận được thông tin, địa phương đã huy động các lực lượng đến hiện trường hỗ trợ gia đình tìm kiếm và đưa đi cấp cứu, song em N. đã không qua khỏi.

Chính quyền đã huy động các lực lượng đến hiện trường hỗ trợ gia đình, song em N. đã không qua khỏi.

Cũng theo ông Lợi, cả 2 anh em N. đều không biết bơi, trong khi khu vực đập Lim lại là vùng nước sâu, nguy hiểm. Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo cấm tắm tại địa điểm này.

Được biết nạn nhân Vũ Trần Ngọc N. có hộ khẩu ở tỉnh Kon Tum. Từ 2 năm nay, N. về tạm trú ở nhà ngoại ở xã Phong Hóa để làm thợ nhôm kính cho gia đình cậu của mình.

Hiện, chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể N. cho gia đình đưa về an táng theo phong tục của địa phương.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP