Xã hội

Mẹ đi vắng, 2 con ở nhà đuối nước thương tâm

Hai cháu bé là anh em ruột, mới 9 tuổi và 6 tuổi, đuối nước tử vong khi tắm ở hồ nước gần nhà.

Ngày 1/6, lãnh đạo UBND xã Đắk Sắk (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) cho biết, sáng cùng ngày, mẹ các cháu Phan Hoàng H. (SN 2013) và Phan Hoàng P. (SN 2016) đi làm nên để con ở nhà chơi với nhau. Hai cháu bé ra hồ nước gần nhà để tắm.

Đến khoảng 9h sáng, hàng xóm của các cháu phát hiện đồ đạc để trên bờ, nghi ngờ chuyện chẳng lành nên tổ chức tìm kiếm thì phát hiện thi thể của cả hai nạn nhân dưới hồ.

Theo lãnh đạo UBND xã Đắk Sắk, hoàn cảnh gia đình hai cháu rất khó khăn, bố đang đi làm ở Đài Loan. Chính quyền địa phương đã cử đoàn thể đến động viên, hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Trong thời gian qua, trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên liên tục xảy ra các vụ tai nạn đuối nước mà nạn nhân là trẻ em. Hiện tại đang là thời gian nghỉ hè, nhiều hồ nước, sông suối ở Tây Nguyên có mực nước lớn nên phụ huynh cần thường xuyên nhắc nhở, quản lý trẻ nhỏ để không xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Tác giả: Đặng Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP