Tin địa phương

Mang thai ba tự nhiên, sản phụ Cần Thơ sinh con lần đầu được luôn 2 gái, 1 trai

Sản phụ 26 tuổi ở Cần Thơ mang tam thai tự nhiên vừa hạ sinh 2 bé gái, 1 bé trai đầu lòng khỏe mạnh, đáng yêu.

Chiều tối 11/11, đại diện Bệnh viện (BV) Phụ sản TP Cần Thơ cho biết, sau 3 ngày lâm bồn sức khỏe 4 mẹ con sản phụ Nguyễn Thanh Thanh M. (26 tuổi, ngụ Quận Ninh Kiều, Cần Thơ) đang dần ổn định.

3 con của chị M. là 2 bé gái, 1 bé trai.

Trước đó, chị M. nhập viện lúc 4h sáng 8/11 trong tình trạng thai 34 tuần 2 ngày, chuyển dạ sanh, ối vỡ sớm. Sản phụ mang tam thai tự nhiên.

Ca phẫu thuật mổ bắt con được tiến hành lúc 5h20 phút cùng ngày. Bác sĩ Nguyễn Hà Ngọc Uyên, Trưởng khoa Cấp cứu cùng ekip trực đã phối hợp nhịp nhàng, đưa 2 bé gái và 1 bé trai con sản phụ với cân nặng lần lượt là 1.400gram, 1.320gram, 1.880gram chào đời an toàn.

Các bé được sinh khi mẹ vỡ ối sớm.

Hiện các bé đang được bà nội và bà ngoại thay phiên nhau ấp bằng phương pháp kangaroo. Chị M. dù còn mệt nhưng đang lấy lại sức khỏe và rất vui vì 3 con chào đời an toàn.

Theo các bác sĩ, việc mang tam thai tự nhiên rất hiếm gặp, có tỉ lệ 1/8.000 ca.

Hiện sức khỏe 3 bé đã ổn định.

Các trường hợp đa thai thường gặp phải nhiều nguy cơ tiềm ẩn như dọa sanh non, các bất thường nhau thai, thai chậm tăng trưởng và đặc biệt là tiền sản giật, đe dọa sức khỏe, tính mạng của cả mẹ và bé.

Vì vậy các sản phụ đang mang thai, đặc biệt mang đa thai nên khám thai định kỳ, kiểm tra huyết áp thường xuyên, thử nước tiểu, tầm soát tiền sản giật sớm, kích thích trưởng thành phổi lúc thai từ 24-34 tuần tuổi để có một thai kỳ khỏe mạnh.

Tác giả: Hoàng Lê

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP