Tin địa phương

Hôi thối nồng nặc tại điểm tập kết và đốt rác ở quận Cái Răng – TP. Cần Thơ

Việc chồng chéo giữa các đơn vị thu gom rác đã gây nên tình trạng phát sinh nhiều địa điểm tập kết rác và đốt rác không đúng nơi quy định tại quận Cái Răng - TP. Cần Thơ.

Từ những phản ảnh của bạn đọc, phóng viên báo Gia đình Việt Nam đã có mặt tại khu vực quanh Bệnh viện Tây Đô, nhà hàng Cây Bưởi 3 thuộc địa bàn phường Hưng Phú, quận Cái Răng ghi nhận tình trạng tập kết, đốt rác thải bừa bãi tại đây.

Tại các bãi rác tự phát này, rác thải nằm chiếm toàn bộ phần lề đường, nước rỉ rác lênh láng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Riêng khu vực gần nhà hàng Cây Bưởi 3, tàn tro đen kịt, cây xanh ven đường bị cháy xém - dấu vết của những lần đốt rác không đúng qui định. Gần đó những chiếc xe trung chuyển rác kéo tay đậu ngổn ngang, bên hông xe có ghi rõ dòng chữ “Công ty công trình đô thị thành phố Cần Thơ”.

Lãnh đạo phường Hưng Phú bức xúc trước tình trạng nhiều đơn vị gom rác trên cùng một địa bàn, cứ đổ lỗi lẫn nhau nên địa phương khó xử lý.

Về thực trạng rác thải nói trên, ông Lê Minh Tấn - Phó giám đốc công ty TNHH Minh Thông, đơn vị chịu trách nhiệm thu gom rác thải trên địa bàn quận Cái Răng cho biết, hai bãi rác tự phát trên không thuộc phạm vi trách nhiệm của công ty Minh Thông dù đúng là đơn vị ông trúng thầu thu gom rác trên địa bàn quận. Hiện nay một số nhà hàng, quán ăn trong khu vực này lại ký hợp đồng thu gom rác với Công ty công trình đô thị thành phố Cần Thơ do công ty này thu phí thấp hơn. Tháng 6/2018, cảnh sát môi trường đã bắt quả tang xe của công ty này đổ rác sai nơi qui định và buộc khắc phục hậu quả.

Cây xanh gần khu vực nhà hàng Cây Bưởi 3 bị cháy sém do tình trạng đốt rác không đúng quy định

Trước phản ảnh của Báo Gia đình Việt Nam, qua điện thoại, ông Trương Văn Đủ - Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Phú cho biết, ông chưa nghe người dân phản ảnh lại thực trạng này, nhưng qua thông tin từ báo, ông sẽ cho kiểm tra, chấn chỉnh lại ngay. Tuy nhiên, ông Đủ cũng bức xúc trước tình trạng nhiều đơn vị gom rác trên cùng một địa bàn, họ cứ đổ lỗi lẫn nhau nên địa phương khó xử lý.

Rác thải nằm chiếm toàn bộ phần lề đường, nước rỉ rác lênh láng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Công ty Minh Thông trúng thầu thu gom rác trên địa bàn toàn quận Cái Răng, tuy nhiên một vài đơn vị thu gom rác ở các địa bàn khác đi “cửa sau” ký hợp đồng với các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn quận Cái Răng với giá thấp. Sau khi thu gom rác, các đơn vị này không mang đi xử lý mà tìm bãi đất trống trên địa bàn quận Cái Răng để đổ hoặc đốt gây ô nhiễm môi trường. Người dân và một số địa phương cứ nghĩ số rác này do Công ty Minh Thông thu gom không hết, làm việc thiếu trách nhiệm.

Thiết nghĩ, trong bối cảnh Cần Thơ đang nỗ lực xây dựng một đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp thì những cảnh nhếch nhác như thế này cần được chấm dứt ngay lập tức. Chính quyền cần giám sát, xử lý dứt điểm việc thu gom rác chồng chéo địa bàn của các doanh nghiệp thu gom, xử lý rác hiện nay, cũng như mạnh tay xử phạt việc đổ, đốt rác bừa bãi nơi công cộng.

Tác giả: Thuỵ Vũ

Nguồn tin: Báo Gia đình Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP