Pháp luật

Dùng kéo đâm chết người vì mâu thuẫn nợ tiền hát karaoke

Hân là nhân viên quán karaoke, trong lúc người quen hát không đủ tiền trả nên đứng ra nhận nợ giúp. Tuy nhiên, khi Hân đòi tiền thì 2 bên xảy ra xích mích dẫn đến án mạng.

Chiều ngày 28/4, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Dương Đức Hân (SN 1992, trú tại xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo đó tối 27/4, Phòng cảnh sát hình sự nhận tin báo về vụ án mạng tại thôn Tân Linh, xã Minh Tân. Trong quá trình xảy ra mâu thuẫn, Hân đã dùng kéo sát hại anh V.V.Đ (SN 1991, trú xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy).

Đối tượng Hân

Gây án xong, Hân rời khỏi hiện trường, nhưng ngay trong đêm 27/4, Hân đã đến trụ sở công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, Hân khai nhận, bản thân là nhân viên làm tại quán karaoke. Ngày 24/4, anh Đ. và nhóm bạn có đến quán tại xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy để hát. Lúc thanh toán, nhóm này không đủ tiền trả nên Hân đã đứng ra nhận nợ số tiền 1 triệu đồng, vì Hân quen biết Đ.

Đến khoảng 23h đêm 27/4, Hân gặp Đ. để đòi tiền nhưng anh Đ. không trả mà còn thách thức. Trong lúc giằng co, Đ. cầm điện thoại đập Hân chảy máu mũi.

Tiếp đó, Hân lấy cây kéo đâm liên tiếp khiến anh Đ. tử vong ngay sau đó.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Đặng Thuỷ

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP