Xã hội

Đắk Lắk: “Bến cóc” hoạt động ngang nhiên trước cổng bến xe

Từ nhiều năm nay, tại khu vực cây xăng số 18 trước cổng bến xe Liên tỉnh Đắk Lắk, nhiều nhà xe ngang nhiên lập bến, bốc hàng, xếp khách gây mất trật tự ATGT và thách thức cơ quan chức năng.

Xe 16 chỗ lập bến cóc tại khu vực cây xăng để bốc hàng, bắt khách trước cổng bến xe - Ảnh: Hữu Tuấn

“Bến cóc” lộng hành

Khoảng 4h sáng 8/6, khu vực cây xăng số 18, trước cổng bến xe liên tỉnh Đắk Lắk, hàng loạt xe khách giường nằm ngang nhiên lập “bến cóc” hoạt động bốc hàng, xếp khách rất nhộn nhịp. Điển hình, xe khách giường nằm BKS 47B-018.52 của nhà xe Sơn Hà (tuyến Đắk Lắk - Hải Phòng, Quảng Ninh) từ hướng Trung tâm TP Buôn Ma Thuột chạy ra, xe lùi vào bãi đất trống bên cạnh cây xăng số 18 và mở cửa chờ đón khách. Khoảng 4h30, cảnh đón khách bắt đầu tấp nập, xe máy và ô tô chở khách đến ngồi chật kín quán nước bên cạnh chiếc xe. Sau khi xếp hàng hóa và hành lý vào khoang, nhân viên nhà xe hét lớn “Ai đi thì nhanh chóng lên xe”. Lúc này, hành khách nhốn nháo nối đuôi nhau leo lên xe, chiếc xe đóng cửa và rời đi.

Sau khi xe Sơn Hà rời “bến cóc” nói trên, khoảng 5h, hai chiếc xe giường nằm BKS 17B-011.78 của nhà xe Hoàng Hải (tuyến Thái Bình - Đắk Lắk) và BKS 47B-017.45 của nhà xe An Vinh (tuyến Đắk Nông - Phú Thọ) lần lượt trờ tới. Nhân viên nhà xe Hoàng Hải lấy chiếc bàn nhựa của người bán bún gần đó làm quầy vé. Đến 5h30, xe máy và ô tô chở khách đến tấp nập, phụ xe cầm cuốn sổ trên tay bắt đầu nhận khách. Hàng hóa và hành lý được nhân viên xếp vào khoang, hành khách nối nhau lên xe. Đến 6h, tài xế cho xe rời “bến”. Cùng thời gian trên, PV còn ghi nhận rất nhiều xe 16 chỗ vẫn ngang nhiên dừng bắt khách tại đây như các xe BKS: 47B-021.75; 47B-016.39; 47B-003.90.

Từ năm 2018 đến nay, TTGT đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 110 trường hợp xe khách vi phạm, số tiền xử phạt 198,5 triệu đồng, tước GPLX 45 trường hợp, thu hồi phù hiệu kinh doanh vận tải của phương tiện qua trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình 81 trường hợp.

Trước đó, vào chiều 7/6, PV ghi nhận tại khu vực trên, hàng loạt xe 16 chỗ ngang nhiên đón khách tại cây xăng số 18, như lúc 14h4 xe khách BKS 81K-9346 (thuộc nhà xe Diên Hồng) lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh từ hướng TP Buôn Ma Thuột ra với tốc độ “rùa bò”, phía trước để bảng “GIA LAI”, xe vừa đi vừa vợt khách, sau đó tài xế vòng vào cây xăng số 18, đỗ cạnh chiếc xe BKS 81B-015.29 (nhà xe Tiến Đạt). Khoảng 15’ sau, những thùng hàng được chất cao hơn 30cm trên nóc xe, phụ xe quay sang cổng bến xe bắt khách để đưa về chỗ “bến cóc”. Đến 14h35, tài xế cho xe chạy quay lại hướng thành phố, phụ xe chạy theo kéo cửa nhảy lên. Sau nhiều lần vòng vo, quần thảo trên đường Nguyễn Chí Thanh, đến 15h46, xe Diên Hồng quay lại cây xăng nằm chờ, phụ xe nhảy xuống tiếp tục tìm khách. Đến 16h8, sau khi chèo kéo, vợt thêm được 2 khách, chiếc xe mới chịu rời “bến cóc” chạy về hướng Gia Lai.

Ngoài xe Diên Hồng, PV còn ghi nhận hàng loạt các xe BKS: 81L-2017 (Hoàng Hải); 81B-014.01 (NASA); 81B-012.32 (Phước Thiện); 81B-013.47 (Uyên Nhi); 81B-010.74 (Ngọc Hạng); 81B-009.64 (Gia Bảo)... hoạt động tương tự như nhà xe Diên Hồng. Các xe không vào bến xe, mà ngang nhiên lập bến cóc trước cây xăng hoạt động nằm chờ đón bắt khách, bốc xếp hàng hóa trên nóc, náo loạn trước khu vực cổng bến xe Liên tỉnh Đắk Lắk gây mất trật tự ATGT và gây bức xúc cho cho các chủ xe làm ăn chân chính, vào bến.

Một nhà xe bức xúc: “Xe chúng tôi vào bến, kí lệnh đến giờ phải xuất bến. Nhưng còn hàng chục chiếc xe khác thì không vào bến, cứ lập bến trước cây xăng đậu chờ đón khách, vợt hết khách muốn vào bến. Họ cứ cứ quần thảo liên tục trong phố khi nào bắt đủ khách mới chạy, còn chất hàng hóa cao trên nóc”.

Nhà xe lộng hành, bến xe bức xúc

Ông Đỗ Thanh Tuấn, Phó giám đốc bến xe liên tỉnh Đắk Lắk bức xúc: “Tình trạng “bến cóc” mọc trước bến xe xảy ra thường xuyên và liên tục trong nhiều năm nay. Chúng tôi đã lập danh sách và có nhiều đơn kiến nghị gửi UBND tỉnh, thành phố và các ngành chức năng vào cuộc giải quyết, sớm chấm dứt tình trạng xe khách dừng, đón trả khách không đúng nơi quy định, các xe không vào bến, ngang nhiên lập bến cóc trước cổng bến gây mất an ninh trật tự, mất ATGT, gây thiệt hại cho doanh nghiệp làm ăn chân chính và bến xe”.

Ông Trần Thủ, Chánh TTGT Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở GTVT, TTGT đã lập nhiều kế hoạch, tăng cường kiểm tra, xử lý các xe khách dừng, đón trả khách không đúng nơi quy định, lập “bến cóc” để bốc hàng xếp khách. Đơn cử mới nhất, ngày 10/6/2018, TTGT đã phát hiện và xử lý lái xe Nguyễn Văn Được điều khiển xe ô tô khách BKS 51B- 245.05 đón trả khách không đúng nơi quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số xe manh động vẫn cố tình vi phạm, tìm cách né tránh lực lượng chức năng.

“Hiện có một số nhà xe hoạt động rất tinh vi, khi có sự xuất hiện của lực lượng TTGT thì tìm cách núp, hoặc “án binh bất động” nên công tác xử lý đang còn gặp khó. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục lập kế hoạch, bố trí lực lượng “mật phục” tăng cường kiểm xử lý triệt để đối với các xe cố tình vi phạm. Ngoài ra, chúng tôi có văn bản kiến nghị với UBND tỉnh lắp camera những vị trí “nóng”về xe dù bến cóc, trong đó có vị trí trước bến xe liên tỉnh”.

Tác giả: Ngọc Hùng

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP