Tin địa phương

Cứu sống người phụ nữ bị cháu ruột đâm thủng tim

Người phụ nữ 59 tuổi ở Cần Thơ bị cháu ruột dùng dao đâm thủng tim, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau 1 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Ngày 25/3, Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ đang điều trị cho bà Nguyễn (đã đổi tên, 59 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều), người bị cháu ruột dùng dao đâm 2 nhát vào ngực trái vào chiều hôm trước.

Sau một ngày phẫu thuật, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo. Các dấu hiệu sinh tồn ổn định. Hiện bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Bác sĩ cho biết lúc nhập viện, bà Nguyễn trong tình trạng sốc mất máu, mạch và huyết áp không đo được, da tái nhợt, suy hô hấp. Các bác sĩ tích cực hồi sức khẩn, truyền máu, đặt nội khí quản bóp bóng để cấp cứu.

Bác sĩ đang chăm sóc, khám cho nữ bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Bệnh viện tiến hành phẫu thuật khẩn cấp với vết thương đâm xuyên thủng thùy trên phổi trái, tâm nhĩ trái bị thủng 2 lỗ khoảng 1 cm. Bác sĩ bịt lại lỗ thủng ngăn máu, khâu kín 2 vết thương tim, khâu chỗ rách tĩnh mạch phổi và nhu mô phổi.

Bệnh nhân mất khoảng 3.000 ml máu nên trong quá trình cấp cứu và phẫu thuật, bác sĩ phải truyền lượng máu và huyết tương khoảng 3.500 ml bù lại.

Theo bác sĩ Phạm Văn Phương, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực, đây là trường hợp bị đâm tổn thương rất nặng, rách tĩnh mạch phổi, gãy 2 xương sườn, vết thương thủng tâm nhĩ tim đang chảy máu. Nếu không được xử trí nhanh, chính xác, bệnh nhân sẽ mất hết máu, ngưng tim và tử vong.

Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP