Tin địa phương

Quận đoàn Ninh Kiều, TP. Cần Thơ: Tích cực tham gia bảo vệ môi trường

Trong thời gian qua, Quận đoàn quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ đã tích cực phát động lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia vào các hoạt động trồng cây; thu gom rác trên sông, rạch, vỉa hè,… góp phần bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Lực lượng đoàn viên thanh niên quận Ninh Kiều luôn xung kích tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường

Anh Trần Tuấn Anh, Bí thư Quận đoàn quận Ninh Kiều cho biết, hàng năm, Quận đoàn đều tham gia vào các hoạt động thiết thực trong việc bảo vệ môi trường tại khu vực trung tâm của thành phố. Trong năm 2018, Ban Thường vụ Quận đoàn đã tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh; xây dựng và triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện trên địa bàn đô thị tham gia bảo vệ môi trường; duy trì 117 tuyến đường, hẻm “An toàn - xanh - sạch”. Đồng thời, chỉ đạo cho các cơ sở Đoàn khối phường nâng chất 10 tuyến đường, hẽm thành “Văn minh - An toàn - xanh - sạch - đẹp”.

Bên cạnh đó, định kỳ hằng tháng, Quận đoàn quận Ninh Kiều chỉ đạo cho các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” trên địa bàn đô thị; phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường, Phòng Cảnh sát Môi trường - Công an TP. Cần Thơ tổ chức ra quân thực hiện Công trình thanh niên vệ sinh môi trường tại rạch Tham Tướng, rạch Khai Luông, rạch Mương Củi,… Qua các hoạt động này, hàng chục tấn rác thải được thu gom vận chuyển đi xử lý, góp phần khắc phục tình trạng ùn ứ, ô nhiễm môi trường nước tại các tuyến rạch này.

Ngoài ra, thực hiện Kế hoạch phân loại rác thải rắn tại nguồn theo Kế hoạch của UBND TP. Cần Thơ, trong năm 2018, Quận đoàn quận Ninh Kiều đã tham gia tích cực vào các hoạt động tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên, người dân, để họ hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc phân loại và thu gom chất thải để cùng nhau tham gia thực hiện.

Trong năm 2019, hưởng ứng Tháng Thanh niên, Quận đoàn Ninh Kiều cũng đã tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác trên các tuyến đường, kênh rạch,… Bên cạnh đó, mỗi cơ sở Đoàn tùy cũng thực hiện những công trình, gắn với xây dựng cảnh quan, môi trường sạch đẹp, văn minh đô thị. Trong thời gian gần đây, tuyến rạch Tham Tướng - Khai Luông trở nên sạch, đẹp cũng nhờ vào hoạt động thu gom, vớt rác trên kênh rạch thường xuyên của lực lượng đoàn viên thanh niên quận Ninh Kiều.

Anh Trịnh Hoàng Nguyên, ở phường An Phú, quận Ninh Kiều cho biết, trong thời gian gần đây đoàn viên thanh niên quận Ninh Kiều và phường An Phú thường xuyên tổ chức vớt rác, dọn dẹp vệ sinh tại khu vực bờ kè rạch Tham Tướng. Qua những hoạt động này của đoàn viên thanh niên đã góp phần quan trọng tạo cảnh quan, môi trường tuyến rạch này sạch, đẹp hơn. Đồng thời, có tác động tích cực làm chuyển biến ý thức trorng việc bảo vệ môi trường của người dân, tình trạng vứt, ném rác thải bừa bãi ra vẻ hè, lòng đường sông, rạch đã được kéo giảm đáng kể.

Anh Trần Tuấn Anh, Bí thư Quận đoàn Ninh Kiều thông tin, thời gian qua song song với các hoạt động giúp đỡ đồng nghiệp trong công việc, xây dựng nếp sống văn minh, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; vận động công chức trẻ xung kích, sáng tạo trong xây dựng công sở văn minh,… thì Quận đoàn còn phối hợp với Phòng TN&MT, Phòng Quản lý đô thị,… phát động đoàn viên thanh niên tích cực tham giao vào các hoạt động xây dựng đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp.

Trong Tháng Thanh niên năm nay, “Quận đoàn Ninh Kiều đã thực hiện nhiều hoạt động sôi nổi, như: tổ chức vớt rác trên sông, rạch; tham gia trồng hàng trăm cây xanh trên vỉa hè đường giao thông, khu dân cư; tham gia hiến máu tình nguyện; khởi công xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn;… Các hoạt động trên đã tạo được sự đồng thuận, ủng hộ, hưởng ứng của đoàn viên thanh niên và để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với bà con nhân dân”, anh Trần Tuấn Anh cho biết.

Bên cạnh việc cử lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia vào các hoạt động chung bảo vệ môi trường do Quận đoàn tổ chức, thì 13 Đoàn phường trên địa bàn quận Ninh Kiều cũng có những hoạt động thiết thực như ra quân tổng vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, vệ sinh trên các tuyến đường và xây dựng tiêu chí “Văn minh - an toàn - xanh - sạch”, thực hiện “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; vận động nhân dân để rác đúng nơi quy định, trồng hoa ở các hốc cây; … Những việc làm trên đã góp phần xây dựng quận Ninh Kiều văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Ninh Kiều, ông Trần Tiến Dũng cho rằng: “Trong thời gian qua, các hoạt động của đoàn viên, thanh niên quận Ninh Kiều đã thể hiện được tinh thần xung kích của tuổi trẻ trên mọi hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của quận. Đồng thời, đã mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, người dân trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, sạch, đẹp... Trong những năm tới, Quận ủy, UBND quận Ninh Kiều sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho lực lượng đoàn viên, thanh niên phát huy năng lực, sở trường, sáng tạo xây dựng quận Ninh Kiều văn minh, hiện đại”.

Tác giả: Lê Hùng

Nguồn tin: Báo Tài nguyên và Môi trường

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP