Kinh tế

Chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên đầu tuần

Nguyên nhân giảm điểm là do nhà đầu tư lo ngại rủi ro liên quan đến chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và giá dầu.

Trong phiên giao dịch sáng 12/11, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,75% ngay trong những giờ đầu giao dịch, còn chỉ số Topix giảm 0,68%. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm 0,63%.

Trên thị trường Australia, chỉ số ASX 200 giảm 0,23% khi nhóm cổ phiếu tài chính trượt 0,75% do cổ phiếu của các ngân hàng lớn đều lao dốc. Trượt dốc mạnh nhất là cổ phiếu ANZ với mức giảm 3,54%, theo sau là cổ phiếu của Ngân hàng Quốc gia Australia và Ngân hàng Westpac giảm lần lượt 0,64% và 0,14%.

Giá dầu thế giới ngày 12/11 đang được theo rất sát sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và đồng minh cảnh báo sản lượng dầu mỏ như hiện nay có thể khiến thị trường dầu thô dư cung trong năm 2019.

Một số thành viên OPEC và các nhà xuất khẩu dầu thô cho biết một nhóm gồm 12 quốc gia có thể tiến hành cắt giảm sản lượng dầu thô để giữ cân bằng thị trường. Tuyên bố này được đưa ra sau khi nguồn cung dầu mỏ tăng lên và dự báo nhu cầu tiêu thụ giảm đi đã khiến giá dầu giảm sâu.

Giá dầu thô của Mỹ đã nhích 0,88% lên 60,72 USD/thùng, còn giá dầu Brent thế giới tăng 1,13% lên 70,79 USD/thùng.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ giao dịch ở mức 97,004 điểm, tăng gần 1 điểm so với phiên cuối tuần trước.

Các nhà phân tích cho rằng, đồng đô la Mỹ đã tự vọt lên bởi tâm lý thị trường đều đổ dồn vào thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối tuần trước - ngày 9/11.

Sáng nay 12/11, đồng yên Nhật Bản giao dịch ở mức 113,85 yên đổi được 1 USD, còn đồng đô la Australia (AUD) giao dịch ở mức 1 AUD đổi được 0,7222 USD./.

Tác giả: CTV Hồng Quang

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP