Trước đó, ngày 26/7/2026, Công an xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tin báo của chị L.T.B (SN 1980), chủ một khu nhà trọ bình dân ở thôn Thọ Tiến, xã Thọ Ngọc về việc một phòng trọ bị kẻ gian phá khóa, lấy trộm một máy tính xách tay và một quạt tích điện, tổng giá trị tài sản hơn 10 triệu đồng.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Thọ Ngọc đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ vụ việc. Qua xác minh ban đầu, người đầu tiên phát hiện vụ trộm là vợ chồng Tô Văn Tuấn và Bùi Thị Lam, ở phòng trọ kế bên. Theo trình báo của hai người này, phòng trọ của họ cũng bị đập khóa, đồ đạc bị xáo trộn và mất 500.000 đồng.
![]() |
Đối tượng và tang vật trong vụ án. |
Tuy nhiên, trong quá trình điều tra mở rộng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Thọ Ngọc phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Tô Văn Tuấn và Bùi Thị Lam đã thừa nhận chính là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản tại phòng trọ bên cạnh, đồng thời dựng hiện trường giả tại phòng trọ của mình nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.
Theo lời khai của các bị can, chiều 25/7/2026, khi phát hiện chủ phòng trọ kế bên vắng nhà, Lam đứng ngoài hành lang cảnh giới, còn Tuấn dùng tua-vít phá khóa đột nhập vào phòng, lấy trộm một máy tính xách tay và một quạt tích điện rồi mang về cất giấu tại nhà ở xã Thọ Bình. Sau đó, cả hai quay lại khu nhà trọ, Tuấn dùng tua-vít phá khóa phòng của mình, lục tung tủ quần áo, làm xáo trộn đồ đạc để tạo hiện trường giả rồi gọi điện thông báo cho chủ khu trọ về việc xảy ra mất trộm.
Tác giả: Trần Thắng
Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân


