Tin địa phương

Cần Thơ - động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Cần Thơ là thành phố loại 1 trực thuộc Trung ương, lớn thứ tư cả nước về diện tích và dân số, là thành phố hiện đại và lớn nhất vùng hạ lưu sông Mekong.

Thành phố Cần Thơ là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và thương mại của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

Thành phố Cần Thơ phát triển dọc theo hai bên bờ sông Hậu. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

Sân vận động Cần Thơ có sức chứa tới 50.000 người, được thiết kế độc đáo với đường cong theo hình vòng chảo, là một trong 5 sân vận động lớn nhất Việt Nam. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

Cầu Cần Thơ bắc qua sông Hậu, nối Cần Thơ và Vĩnh Long, là cây cầu dây văng có nhịp chính dài nhất khu vực Đông Nam Á, gồm 4 làn xe, độ tĩnh không thông thuyền cao là 39m, đảm bảo cho tàu có trọng tải 10.000 DWT lưu thông qua lại. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

Thành phố Cần Thơ đang ngày càng phát triển. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

Cầu Cần Thơ bắc qua sông Hậu, nối Cần Thơ và Vĩnh Long, là cây cầu dây văng có nhịp chính dài nhất khu vực Đông Nam Á, gồm 4 làn xe, độ tĩnh không thông thuyền cao là 39m, đảm bảo cho tàu có trọng tải 10.000 DWT lưu thông qua lại. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

Thành phố Cần Thơ - một cực phát triển thuộc vùng kinh tế trọng điểm của cả nước. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

Thành phố Cần Thơ đang ngày càng phát triển. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

Nguồn tin: vietnamplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP