Pháp luật

Bộ Công an: Làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội

Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, nếu phát hiện vi phạm xử lý nghiêm.

Các lực lượng triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội - Ảnh: Bộ Công an

Theo thông tin từ Bộ Công an, vụ cháy chung cư mini xảy ra vào hồi hơn 23h ngày 12-9, tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người bị thương vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy chung cư mini, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp với các đơn vị liên quan, đồng thời trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn nhân ra khỏi hiện trường và các khu vực nguy hiểm.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, thứ trưởng Bộ Công an, đã tham dự cuộc họp do Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì, phối hợp với Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội và các bộ, ngành liên quan để triển khai các phương án cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả vụ cháy.

Bộ Công an cho biết tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội.

Bộ Công an cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ cháy chung cư mini, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Đồng thời chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ cháy.

Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp với Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội và các bộ, ngành liên quan để triển khai các phương án cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả vụ cháy - Ảnh: Bộ Công an

Sáng 13-9, cơ quan chức năng địa phương đã có thông tin ban đầu về vụ cháy xảy ra tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân như sau: lúc 23h50 ngày 12-9, một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ có diện tích trên 200m2 với khoảng 150 người sinh sống.

Theo TTXVN, thống kê sơ bộ đến 5h ngày 13-9, lực lượng chức năng đã cứu hộ được khoảng 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có hàng chục người thương vong.

Một bề mặt của căn chung cư mini bị cháy đen - Ảnh: HỒNG QUANG

Bộ Công an chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội - Ảnh: HỒNG QUANG

Tác giả: THÂN HOÀNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP