Tin địa phương

Bến Tre, Cần Thơ kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước

Tối 26-4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức lễ kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2019), 133 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 - 1-5-2019) và lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Bến Tre là đô thị loại II trực thuộc tỉnh.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dự lễ kỷ niệm tại TP Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân dự. Cùng dự có đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư và địa phương; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và đông đảo người dân TP Bến Tre.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Bến Tre thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ như: Khẩn trương rà soát, bổ sung, lập mới các quy hoạch về xây dựng, phát triển đô thị, phát triển sản xuất; tập trung quỹ đất để phát triển các dự án kinh tế, xã hội; chú trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nói chung, nhất là phát triển kinh tế, đô thị; chỉnh trang đô thị, quan tâm phát triển nhà ở cho người dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân phát triển kinh doanh nói chung và phát triển đô thị nói riêng...

Từ sau Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, thị xã Bến Tre đã từng bước khôi phục và phát triển trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội. Thời gian qua, từ sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Bến Tre trong công cuộc xây dựng và phát triển đô thị; đã huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch xây dựng hạ tầng đô thị, tạo ra diện mạo của một thành phố mới ngày càng khang trang, xanh - sạch - đẹp và văn minh.

* Trước đó, tại TP Cần Thơ, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, giải phóng TP Cần Thơ, thống nhất đất nước, 133 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5) và 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5). Cùng dự có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo T.Ư, TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang qua các thời kỳ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã ôn lại những ngày tháng lịch sử đấu tranh anh dũng, bất khuất, đầy hy sinh gian khổ nhưng hết sức vẻ vang của quân và dân Cần Thơ cùng cả nước đứng lên giải phóng quê hương, thống nhất đất nước cũng như công cuộc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Năm 2019 là mốc đánh dấu TP Cần Thơ tròn 15 năm trực thuộc T.Ư, 10 năm trở thành đô thị loại I với nhiều thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh…

* Chiều cùng ngày, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu QH TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền và cử tri phường Lê Bình, phường Ba Láng, quận Cái Răng.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời thông tin, giải đáp những vấn đề cử tri quan tâm. Để phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng biến đổi khí hậu , Chính phủ đã tổ chức hội nghị bàn các giải pháp phát triển bền vững vùng ĐBSCL trong điều kiện biến đổi khí hậu diễn ra gay gắt, ảnh hưởng xấu đến sản xuất, đời sống người dân. Sau hội nghị, Chính phủ ban hành Nghị quyết 120 về phát triển bền vững vùng ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu và các bộ, ngành đang triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết quan trọng này. QH cũng bố trí vốn hỗ trợ các tỉnh, thành phố phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển nhằm bảo đảm tính mạng, tài sản người dân, đồng thời tiếp tục xem xét bố trí vốn dự phòng đầu tư công trung hạn tiếp tục hỗ trợ các địa phương phòng, chống sạt lở.

Chủ tịch QH cho biết, tới đây, QH sẽ cùng Chính phủ bàn giải pháp, cơ chế về tài chính, hình thức đầu tư nhằm thúc đẩy nhanh các dự án giao thông trọng điểm vùng ĐBSCL, cũng như tăng cường đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân toàn vùng.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP