Xã hội

Ăn cháo gà để qua đêm, 2 cháu bé chết thương tâm nghi do ngộ độc thực phẩm

Sau khi ăn cháo gà đã để qua đêm và uống lon nước ngọt để trong tủ lạnh, 2 cháu bé 5 tuổi và 9 tuổi có biểu hiện ngộ độc thực phẩm, được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Hai cháu bé 5 tuổi và 9 tuổi tử vong thương tâm - Ảnh: NGỌC HÂN

Ngày 10-5, ông Nguyễn Hùng Thái, phó giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Bạc Liêu, cùng đại diện Phòng thương binh và xã hội TP Bạc Liêu đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình anh Đặng Thanh Tâm (31 tuổi, ngụ khóm Kinh Tế, phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu), là cha của hai cháu Đ.T.T. (5 tuổi) và Đ.L.T.N. (9 tuổi) vừa tử vong.

Đoàn đã gửi phần quà trị giá 2 triệu đồng trích từ Quỹ bảo trợ trẻ em của tỉnh để hỗ trợ gia đình anh Tâm.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 9-5, sau khi ăn cháo gà đã nấu từ ngày hôm trước và uống lon nước ngọt để trong tủ lạnh, bé N. và bé T. có biểu hiện ngộ độc, gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu, nhưng 2 cháu đã không qua khỏi và tử vong tại bệnh viện.

Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai cháu.

Được biết, anh Tâm là ngư dân, còn vợ ở nhà làm nội trợ, gia cảnh rất khó khăn.

Tác giả: NGỌC HÂN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP