Tin địa phương

Xe 'luồng xanh' vận chuyển người trái phép từ vùng dịch về TP Cần Thơ

Chiều 9/8, thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Công an huyện Cờ Đỏ vừa phát hiện một lái xe “luồng xanh” vận chuyển người trái phép từ TP Hồ Chí Minh về thành phố Cần Thơ.

Xe tải có mã "luồng xanh" chở người trái phép bị Công an huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ phát hiện. Ảnh: TTXVN phát

Chiều 9/8, thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Công an huyện Cờ Đỏ vừa phát hiện một tài xế xe “luồng xanh” vận chuyển người trái phép từ TP Hồ Chí Minh về thành phố Cần Thơ.

Cụ thể, Tổ tuần tra lưu động của Công an huyện Cờ Đỏ trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện xe tải biển kiểm soát 51D1-070.56, có mã QR Code “luồng xanh” do lài xe Đào Thanh Đạt (sinh năm 1985, trú tại TP Hồ Chí Minh) điều khiển chở theo 2 người gồm một nam, một nữ ngồi cạnh lái xe. Cả 2 người này đều đăng ký thường trú tại ấp Thạnh Lợi, xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nhưng sinh sống và làm việc tại xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, cặp nam nữ nói trên có giấy chứng nhận kết quả âm tính với SARS-CoV-2 ghi ngày 8/8/2021.

Qua lời khai của lài xe Đào Thanh Đạt, anh ta nhận chở 2 vị khách từ TP Hồ Chí Minh về Cần Thơ với giá 3,5 triệu đồng. Kiểm tra các giấy tờ liên quan, lực lượng chức năng phát hiện lái xe Đạt điều khiển xe tải chở hàng hóa không đúng với đăng ký và chở người trái phép từ vùng dịch về địa phương trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi lập biên bản vi phạm, đôi nam nữ đi trên xe tải phải thực hiện cách ly tại nhà theo quy định. Riêng lái xe Đào Thanh Đạt đang được Công an huyện Cờ Đỏ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn tin: Báo Tin tức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP