Xã hội

Xe chở 30 khách lật nhào, dân đập kính cứu người

Nghe tiếng la hét thất thanh của hàng chục người trong chiếc xe khách bị lật ven quốc lộ 20, người dân địa phương đã tri hô nhau tới đập cửa đưa các hành khách ra ngoài.

hiện trường vụ tai nạn

Khoảng 1 giờ sáng 16/8, xe khách giường nằm biển kiểm soát 51B - 111.45 của nhà xe Thành Bưởi do tài xế Phạm Nguyên Hoàng Khánh (30 tuổi, trú quận Tân Phú, TP.HCM) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng TP.HCM - Đà Lạt. Trên xe có hơn 30 người.

Khi đến đoạn đường thuộc địa phận xã Hà Lâm (huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng), phát hiện có cây xanh gãy đổ ra đường, tài xế đã đánh lái để tránh nhưng do xe đang chạy với tốc độ cao nên cú bẻ lái gấp đã làm xe chao đảo lao qua bên trái đường tông gãy lan can cứu hộ rồi lật nghiêng, gây ra tiếng động rất lớn.

Nhiều người dân ở gần đó giật mình thức giấc, chạy đến nơi xảy ra tai nạn. Nghe nhiều tiếng la hét, khóc lóc từ chiếc xe bị lật, người dân địa phương đã tri hô rồi cùng nhau mang xà beng, gậy gộc tới đập cửa kính đưa toàn bộ hành khách ra ngoài.

Chiếc xe khách bị hư hại nặng. Đầu xe đâm vào gốc cây lớn trong vườn của người dân, phần thân xe bên phải bị dập nát, hư hỏng nghiêm trọng. Lan can cứu hộ bị đâm nát, cáp quang bị đứt.

cứu hộ chiêc xe khách bị lật


Công an huyện Đạ Huoai đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông. Đến hơn 10 giờ trưa cùng ngày mới hoàn thành công tác cứu hộ, hiện trường vụ tai nạn mới được giải phóng.

Công an huyện Đạ Huoai đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: KIM ANH

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP