Tin địa phương

Xây dựng và sửa chữa hơn 600 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo

Ngày 9/1, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ lần thứ mười ba, khoá IX (nhiệm kỳ 2019-2024).

Tham dự hội nghị có ông Võ Văn Thiện, Trưởng ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng lãnh đạo Thành uỷ, UBND TP Cần Thơ.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2023 và Chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2024 của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Báo cáo về công tác Mặt trận năm 2023, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ Tống Văn Nhịn cho biết, năm qua, MTTQ các cấp thành phố và các tổ chức thành viên đã tập trung triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023 và bám sát chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Nghị quyết của cấp ủy cùng cấp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ Tống Văn Nhịn phát biểu.

Trong đó, Mặt trận và các tổ chức thành viên trên địa bàn thành phố đã đăng ký xây dựng 390 mô hình, công trình, phần việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đặc biệt, các tổ chức thành viên và MTTQ các cấp đăng ký xây dựng 178 các công trình, phần việc thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc trung ương.

Nổi bật là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc trung ương. Đó là, Chương trình Đi bộ “đồng hành vì người nghèo” với sự tham gia của 5.000 người; Chương trình Giao lưu văn nghệ “Nối vòng tay lớn”; Chương trình tuyên dương 100 gương điển hình tiêu biểu và hành trình về thăm quê Bác, trao hỗ trợ cho Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Nghệ An với số tiền 1 tỷ đồng.

Tính đến ngày 15/11, Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp thành phố vận động được trên 23,5 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, MTTQ các cấp thành phố đã triển khai xây dựng và sửa chữa được 610 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo. Ngoài ra, MTTQ Việt Nam các quận, huyện, xã, phường, thị trấn đã vận động và trao tặng 154.377 phần quà, trị giá hơn 62 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người gia neo đơn, bệnh tật.

Cũng theo ông Tống Văn Nhịn, năm qua, MTTQ các cấp thành phố và các tổ chức thành viên tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, như: phối hợp vận động nhân dân hiến đất; mở rộng, nâng cấp các tuyến đường, tuyến hẻm, xây 13 cầu giao thông; ra quân tổng vệ sinh môi trường, lắp đặt đèn năng lượng mặt trời, cột cờ, trồng cây hoa kiểng các loại...với tổng trị giá hơn 34,8 tỷ đồng và hơn 2.284 ngày công lao động.

Công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội thành phố chủ động triển khai với nhiều hình thức như: góp ý trực tiếp, hội nghị, tiếp xúc cử tri. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tham gia đóng góp 6 văn bản do UBND thành phố và các Sở, ban, ngành gửi đến có liên quan thiết thực đến quyền, lợi ích và đời sống của nhân dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu nhiệm kỳ 2021 – 2026. Công tác tham gia xây dựng pháp luật được quan tâm thực hiện tốt. MTTQ các cấp thành phố tổ chức 151 hội nghị lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi; tham dự hội nghị trực tuyến đóng góp 5 dự thảo luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Trong năm, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố đã thực hiện được 7 nội dung đăng ký giám sát, tham gia 8 đoàn giám sát của HĐND, các ngành thành phố. MTTQ các quận, huyện tổ chức giám sát 30 cuộc về 10 nội dung; MTTQ các xã, phường, thị trấn tổ chức giám sát 245 cuộc.

Bí thư Thành uỷ Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu trao bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.

Dịp này, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ cũng tặng Cờ xuất sắc toàn diện cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc và Cờ xuất sắc cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện tốt chương trình phối hợp thống nhất hành động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố năm 2023.

Bên cạnh đó, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tặng Bằng khen cho 122 tập thể và 25 cá nhân hoàn thành tốt công tác Mặt trận 2023.

Trưởng ban Công tác phía Nam Võ Văn Thiện và Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ Nguyễn Trung Nhân trao cờ cho các tập thể.

Tác giả: Thanh Tiến

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết

  Từ khóa: mặt trận , MTTQ , TP Cần Thơ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP