Tin địa phương

Xây 2 cầu vượt tránh kẹt xe khu trung tâm Cần Thơ

Đây là công trình thuộc dự án cải tạo, mở rộng 5 nút giao trọng điểm được HĐND TP thông qua. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.196 tỉ đồng, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

Ngã tư Nguyễn Văn Linh - Ba Tháng Hai (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) sẽ được xây cầu vượt - Ảnh: LÊ DÂN

Ngày 15-8, ông Lê Tiến Dũng - giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ - cho biết sở được UBND TP giao làm chủ đầu tư 2 cầu vượt tại ngã tư Nguyễn Văn Linh - Ba Tháng Hai và Mậu Thân - Trần Hưng Đạo - Ba Tháng Hai (quận Ninh Kiều).

Đây là công trình thuộc dự án cải tạo, mở rộng 5 nút giao trọng điểm đã được HĐND TP thông qua. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.196 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách TP, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

Dự án nhằm mở rộng, xây dựng các nút giao đáp ứng yêu cầu lưu lượng giao thông hiện tại và tương lai, giảm thiểu tình trạng ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông, tạo mỹ quan đô thị…

Các nút giao được cải tạo, mở rộng gồm Nguyễn Văn Linh - Ba Mươi Tháng Tư; Nguyễn Văn Linh - Ba Tháng Hai; Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ; Mậu Thân - Trần Hưng Đạo - Ba Tháng Hai; Mậu Thân - Nguyễn Văn Cừ - Võ Văn Kiệt.

Thời gian qua, tại 5 nút giao này tình trạng ùn tắc giao thông, kẹt xe thường xuyên xảy ra, nhất là thời gian cao điểm buổi sáng và chiều. Ông Dũng cho biết sẽ xây dựng 2 cây cầu vượt trước vì tình trạng ùn tắc giao thông tại đây nghiêm trọng hơn.

Cùng với việc cải tạo 5 nút giao, giai đoạn 2021-2025, tuyến đường vành đai phía tây nối quốc lộ 91 và quốc lộ 61C sẽ được xây dựng, khi đó toàn bộ xe có tải trọng lớn sẽ được tách ra ngoài nội ô quận Ninh Kiều.

Tác giả: LÊ DÂN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP