Xã hội

Vụ tai nạn 7 người chết ở Thanh Hóa: Phó thủ tướng, Bộ trưởng GTVT gửi lời chia buồn với gia đình nạn nhân

Sau khi nhận thông tin về vụ tai nạn, Phó thủ tướng Trương Hoà Bình và Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đã gửi lời thăm hỏi, động viên chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Thanh Hóa

Sáng 23/3, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, và ông Nguyễn Văn Thể - Bộ trưởng bộ GTVT đã gửi lời thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình các nạn nhân vụ TNGT ở Thanh Hóa.

Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã phân công ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cùng lãnh đạo các cơ quan của bộ Giao thông vận tải, bộ Công an đến hiện trường cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa và Huyện ủy, UBND huyện Lang Chánh chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông, trực tiếp thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân.

Theo báo cáo của UBND huyện Lang Chánh, vụ tai nạn xảy ra khoảng 21h15 ngày 22/3, tại Km 13+570, trên dốc Bả Vai, tỉnh lộ 530, thuộc địa phận bản Hắc.

Ôtô mang biển số 36C đi xuống dốc theo hướng từ xã Trí Nang về thị trấn Lang Chánh đâm vào taluy bên phải theo hướng đi.

Tai nạn khiến 7 người ngồi trên cabin xe (cả lái xe và phụ xe) tử vong.

UBND huyện Lang Chánh đã chỉ đạo Công an huyện và UBND xã Trí Nang huy động tối đa lực lượng để tham gia cứu nạn. Công an huyện đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định.

Danh tính 7 nạn nhân: Phạm Thị Bích (41 tuổi); Lê Thị Thi (33 tuổi); Lê Thị Cảnh (36 tuổi, cùng ở bản Cảy, xã Trí Nang); Lê Thị Sơn (49 tuổi); Lê Minh Lá (59 tuổi, cùng ở bản Giàng Vìn, xã Trí Nang); Nguyễn Quốc Hương (48 tuổi) và Tô Quang Văn (47 tuổi, cùng ở thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định).

Tác giả: Cự Giải

Nguồn tin: doisongphapluat.com

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP