Xã hội

Vụ tai nạn 4 người chết ở Ninh Bình: Nạn nhân nhỏ nhất mới 12 tuổi

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân trong vụ TNGT thảm khốc tại tỉnh Ninh Bình khiến 4 người tử vong, trong đó có một cháu bé mới 12 tuổi.

Hiện trường vụ tai nạn tại Ninh Bình khiến 4 người tử vong.

Liên quan đến vụ tan nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Ninh Bình vào đêm 13/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã có được thông tin sơ bộ về vụ tai nạn cũng như danh tính các nạn nhân.

Theo đó, vào lúc 23h50 ngày 13/6/2022, tại km 265+570 QL 1A (khu vực ngã ba giao nhau với đường Tuệ Tĩnh) phố Phúc Chỉnh 2, phường Nam Thành, TP Ninh Bình xảy ra va chạm giữa xe mô tô BKS: 35H3-9850 do ông Vũ Minh Tam (SN 1952, ở phường Nam Bình, TP Ninh Bình) điều khiển đi trên đường Tuệ Tĩnh, đến QL 1A rẽ trái về hướng Hà Nội với ô tô khách giường nằm BKS 37B - 028.06 do Nguyễn Ngọc Sáng (SN 1984, ở xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An điều khiển) lưu thông theo hướng Hà Nội - Thanh Hoá.

Cú va chạm khiến xe khách lật ngang giữa đường, bước đầu xác định 4 người tử vong gồm: Vũ Minh Tam (SN 1952, tài xế xe mô tô); Nguyễn Tất Ngà (SN 2002); Phan Uy Vũ (SN 2010) và Nguyễn Tài Thái (SN 2000), cả 3 người trên xe khách đều quê ở Nghệ An; 5 người khác bị thương đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu gồm: Lê Đức Hảo (SN 2003); Hoàng Tiến Thạch (SN 2000); Nguyễn Quốc Nhàn (SN 1977) ở Đô Lương, Nghệ An; Vũ Thị Lơn (SN 1942), Vũ Thị Lan (SN 1959) ở Yên Thành, Nghệ An.

Thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, ô tô khách giường nằm có biển số đăng ký 37B-028.06, biển số đăng ký nền vàng (xe kinh doanh vận tải), xe sản xuất năm 2019 tại Việt Nam.

Chủ xe theo giấy đăng ký xe là Hoàng Đình Hoàn 1973, ở Xóm 3, Thái Sơn, Đô Lương, Nghệ An. Số người cho phép chở (ngồi, nằm, kể cả người lái) là 2 người ngồi/34 người nằm. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 26/03/2022 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3706D – tỉnh Nghệ An, có hạn kiểm định đến hết ngày 25/09/2022.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, qua kiểm tra tài xế điều khiển xe khách không có nồng độ cồn và ma túy trong cơ thể. Tuy nhiên, xe khách đã chạy quá tốc độ quy định là 71/60km/h.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Anh Quân

Nguồn tin: phunuvietnam.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP