Thế giới

Vụ sát hại Kim Jong Nam: Malaysia đề nghị Interpol cảnh báo 4 nghi phạm bỏ trốn

Malaysia đề nghị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đưa ra cảnh báo đối với 4 nghi phạm tẩu thoát sau vụ án mạng của Kim Jong Nam.

Hãng tin Reuters dẫn lời Chánh thanh tra Khalid Abu Bakar của Malaysia cho biết, hai nữ nghi phạm đã bị bắt trước đó đã được trả tiền để thực hiện vụ sát hại ông Kim Jong Nam, anh trai của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
Báo giới vây quanh xe của Đại sứ Triều Tiên tại Malaysia, sáng 23/2/2017. Ảnh: Reuters
Theo lời ông Khalid, hai nữ nghi phạm đã sử dụng một loại chất độc phát tác nhanh để sát hại ông Kim Jong Nam, nhưng họ không làm việc cho cơ quan tình báo nước ngoài. Cảnh sát Malaysia cũng đang tạm giam một người đàn ông Triều Tiên là Ri Jong Chol, và truy lùng bảy người nữa có liên quan tới vụ án mạng.
Bốn nghi phạm đã tẩu thoát khỏi Malaysia vào ngày 13/2 - ngay sau khi xảy ra vụ án mạng.
Bốn người trong số này được cho là đã tẩu thoát khỏi Malaysia bằng lộ trình bay khá dài. Ông Khalid cho biết, Malaysia đã yêu cầu Interpol cảnh báo và dẫn độ bốn nghi phạm này.

Cảnh sát Malaysia đã công bố danh tính của ba người còn lại, hiện có thể vẫn đang ở Malaysia. Malaysia đã gửi thư chính thức tới sứ quán Triều Tiên để yêu cầu thẩm vấn hai người được cho là có liên quan tới vụ việc.

Tác giả bài viết: Lê Thu

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP