Pháp luật

Vỏ bọc hoàn hảo của "đại gia" khét tiếng Đà Nẵng Thanh "đeo"

Đại gia "khét tiếng" Đà Nẵng Thanh "đeo" được biết đến là người hay làm từ thiện. Ông Thanh không những làm từ thiện ở địa phương mà còn làm ở bên ngoài.

VKSND TP Đà Nẵng cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Thanh, thường được nhắc đến với biệt danh Thanh “đeo”, là chủ một doanh nghiệp lớn tại Đà Nẵng (54 tuổi, trú đường Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Chia sẻ với PV báo Đất Việt, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Trung cho biết: "Thời gian sinh sống trên địa bàn, ông Thanh chưa từng có vi phạm hay làm mất lòng bà con, hàng xóm. Cũng chưa có nạn nhân nào ở địa phương tới nhà ông Thanh tố cáo đại gia này lừa đảo. Còn việc ông Thanh bị truy tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản” hiện được công an thụ lý điều tra".

Đại gia Phạm Thanh bị bắt hồi tháng 9/2020. Ảnh: Tiền Phong

Đặc biệt, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Trung cho biết, đại gia Thanh “đeo” được biết đến là người hay làm từ thiện. Ông Thanh không những làm từ thiện ở địa phương mà còn làm ở bên ngoài. Ngoài ra ông Thanh cũng thường phát quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn ở tại nhà mình.

"Bản thân tôi mới về địa phương công tác cũng ít tiếp xúc với đại gia này nhưng nhìn bề ngoài ông Thanh cũng ăn mặc bình thường, giản dị, không ai nghĩ người này là đại gia giàu có.

Từ trước đó vị đại gia đã được biết đến là người có kinh tế khá, mặc dù vậy không ai thấy vị đại gia này khoe mẽ, khoe khoang tài sản" -Bí thư Đảng ủy phường nói.

Theo cáo trạng, từ tháng 3 đến 6/2020, ông Phạm Thanh cho bà Đào Thị Như Lệ (41 tuổi, Giám đốc một công ty bất động sản ở phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Đà Nẵng) vay 72 tỷ đồng.

Người phụ nữ này thế chấp ngôi biệt thự nằm trên lô đất đường Hoàng Kế Viêm (Đà Nẵng) và có trả lãi hàng tháng cho chủ nợ.

Ngày 8/8/2020, bà Lệ không trả tiền khi quá hẹn, ông Thanh đã gọi điện thúc ép, buộc người phụ nữ đến nhà riêng ở đường Hùng Vương.

Tại đây, ông này cùng một số người đã hành hung, ép bà Lệ viết giấy nhận nợ 122 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Thanh còn ép bà Lệ phải viết giấy bán khu biệt thự tại đường Hoàng Kế Viêm và 3 lô đất khác với giá thấp hơn thị trường để trừ nợ.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, cuối tháng 8/2020, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Thị Ngọc Anh và Đào Thị Như Lệ về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Công an xác định khi còn làm chuyên viên Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận Sơn Trà, bà Dương Thị Ngọc Anh tự ý lấy 22 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân đưa cho bà Lệ. Sau đó, bà Lệ đã đem 7/22 sổ đỏ trên cầm cố, vay ông Thanh hơn 72 tỷ đồng.

Dự kiến ngày 30/3 tới đây, TAND TP Đà Nẵng sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến ông Thanh "đeo".

Tác giả: Hoàng Yên

Nguồn tin: doisongphapluat.com

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP