Thể thao

Tuyển Việt Nam nhận tin vui trước thềm King’s Cup

Theo bảng xếp hạng tháng 4/2019 của các đội tuyển bóng đá nam do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố hôm qua, đội tuyển Việt Nam tăng thêm 1 bậc, lên hạng 98 thế giới. Đây là lần đầu tiên sau 16 năm, bóng đá Việt Nam mới trở lại thứ hạng cao nhất từng đạt được trong lịch sử.

Đội tuyển Việt Nam không thi đấu trong tháng 3 nhưng vẫn có sự thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA đầu tháng 4/2019. Cụ thể, thầy trò HLV Park Hang-seo tăng 1 bậc lên vị trí 98 thế giới với 1.227 điểm. Đây là ngưỡng kỷ lục mà tuyển Việt Nam từng đạt được trong quá khứ. Kể từ khi bảng xếp hạng FIFA ra đời năm 1992 đến nay, tuyển Việt Nam có hai năm đạt được thứ hạng 98 thế giới là năm 1998 và 2003.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục thăng tiến trên BXH FIFA Ảnh: VSI

Xếp hạng 98 thế giới, tuyển Việt Nam cũng tiếp tục duy trì vị trí số 1 Đông Nam Á trên bảng xếp hạng, hơn đội đứng thứ 2 là Thái Lan 16 bậc. Đội bóng xứ chùa Vàng cũng tăng 1 bậc từ vị trí 115 lên hạng 114 thế giới. Dù tụt xuống 1 bậc nhưng Philippines vẫn đứng thứ 3 Đông Nam Á ở hạng 124 thế giới.

Ở bình diện châu Á, thứ hạng 98 thế giới mang về vị trí trong top 16 cho đội tuyển Việt Nam. So với đối thủ xếp trên là Jordan ở vị trí 15, thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ thua vỏn vẹn 2 điểm. Trong ngày FIFA Day, đội tuyển Jordan đá giao hữu 2 trận và thua cả hai nên bị trừ 9 điểm từ 1.238 xuống 1.229. Trong khi đó, đội bóng số 1 châu Á vẫn là Iran (hạng 21 thế giới), theo sau là Nhật Bản (26), Hàn Quốc (37) và Australia (41).

Với thứ hạng hiện tại, tuyển Việt Nam đang nằm ở nhóm hạt giống số 2 trước lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022. Trong tháng 4 và tháng 5, Việt Nam không có trận đấu giao hữu nào. Đầu tháng 6, Việt Nam sẽ dự King’s Cup 2019 tại Thái Lan với 2 trận đấu thuộc FIFA Day.
Kết quả của 2 trận đấu này sẽ ảnh hưởng đến số điểm tích lũy của thầy trò HLV Park Hang-seo trên BXH FIFA. Vì thế, nhiệm vụ của tuyển Việt Nam lúc này là chơi thật tốt ở giải đấu diễn ra ở xứ chùa Vàng để có thêm cơ hội cải thiện thứ hạng trên BXH FIFA.
Nếu duy trì vị trí trong top 16 châu Á, tuyển Việt Nam vẫn ở nhóm hạt giống số 2 khi bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022 vào tháng 7. Nếu đứng từ vị trí 17 trở đi, Quang Hải và đồng đội sẽ ở nhóm hạt giống số 3.

Tác giả: Trọng Đạt

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP