Giải trí

Tuấn Tú từng muốn thoát khỏi hôn nhân trước khi có con

Nỗi lo hiếm muộn trong 3 năm đầu sau hôn nhân khiến vợ chồng nam diễn viên thường xuyên xung đột, cãi vã.

Sau khi kết hôn với hồi tháng 8/2012, Tuấn Tú quyết định lui về hậu trường. Anh nghỉ làm MC và thôi đóng phim truyền hình theo ý nguyện của bà xã Thanh Huyền. Dù bạn đời chưa bao giờ đưa ra tối hậu thư cấm anh hoạt động showbiz, Tuấn Tú vẫn dừng lại vì không muốn làm cho vợ buồn.

Hơn 6 năm làm vợ chồng, Tuấn Tú và Thanh Huyền đã có lúc trải qua giai đoạn căng thẳng, khó khăn tưởng chừng không vượt qua được. "Vợ chồng tôi từng vài lần cãi nhau rất lớn. Tôi thậm chí đã có lúc muốn thoát ra khỏi cuộc nhân này", Tuấn Tú chia sẻ. Lý do chính dẫn đến những căng thẳng trong cuộc hôn nhân của Tuấn Tú và Thanh Huyền chủ yếu xuất phát từ khó khăn trong việc có em bé. Sau một lần Thanh Huyền bị sảy thai, vợ chồng anh chờ mãi vẫn không có tín hiệu gì về tin vui trong 3 năm. Áp lực hiếm muộn, nhịp sống đều đều khi gặp nhau mỗi ngày khiến họ nảy sinh những xung đột.

Tuấn Tú kết hôn với bà xã Thanh Huyền tháng 8/2012.

Sau thời gian dài mong ngóng, sự có mặt của con trai đầu lòng là niềm hạnh phúc vô bờ bến với vợ chồng Tuấn Tú. Ngày cậu bé chào đời, nam diễn viên khóc nhiều hơn cả vợ. Anh thấy mình trưởng thành và có trách nhiệm hơn khi làm cha. Con trai đầu lòng cũng khiến cuộc sống của vợ chồng anh hạnh phúc hơn. "Từ ngày có con, vợ chồng tôi chẳng bao giờ cãi nhau nữa vì không còn những va chạm trong cuộc sống như trước. Mọi sự tập trung đều dồn vào con và hai vợ chồng cũng có cái để cùng chia sẻ nên rất vui. Thay vì căng thẳng, cuộc sống của chúng tôi bây giờ rất yên bình ", Tuấn Tú nói.

Từ khi có sự xuất hiện của thành viên thứ ba, gia đình Tuấn Tú có sự phân công rõ ràng, mẹ là phù thủy còn bố là thiên thần. Nếu như bà xã phải luôn tỏ ra cứng rắn, nghiêm khắc để con sợ thì ngược lại Tuấn Tú phụ trách việc chiều chuộng, xoa dịu cậu nhóc. Nam diễn viên tếu táo nói, anh ở ngoài đường chưa chắc đã sợ ai nhưng về nhà thì phải chấp nhận một số chỉ đạo của con để hoàn thành vai thiên thần, làm cậu nhóc vui lòng. Con trai của nam diễn viên tên Kỳ Nam, nay đã gần 4 tuổi.

Gia đình Tuấn Tú trong dịp sinh nhật con trai hồi tháng 8/2018.

Tuấn Tú chia sẻ, nhiều người đồn vợ anh là người ghê gớm nhưng thực tế không phải vậy. Trong mắt anh, bà xã là người rất hiền lành và luôn chu toàn gia đình. Anh cũng tự nhận mình là người hơi gia trưởng, thường sắp xếp hầu hết các công việc của gia đình 2 bên và bà xã luôn là người lắng nghe.

Nam diễn viên quen bà xã trong một lần sang Anh công tác khi cô là du học sinh tại đây. Từ những lần đầu gặp gỡ, cả hai đã có cảm tình với nhau. 6 tháng sau đó, khi gặp lại nhau tại Việt Nam, họ chính thức trở thành người yêu. Khi quen nhau, Thanh Huyền không hề biết Tuấn Tú là người nổi tiếng và từng có nhiều tin đồn tình cảm. Chính vì vậy, cô đã rất ngạc nhiên khi đọc những thông tin về anh trên báo.

Tuấn Tú kể, anh và bà xã từng có lần cãi nhau rất nhiều trước khi cưới vì chuyện tình yêu trong quá khứ của anh. Trước khi đến với Tuấn Tú, Thanh Huyền chưa từng yêu ai. Trong khi đó, anh đã "vắt vai" rất nhiều mối tình. Bị Thanh Huyền hỏi từng yêu bao nhiều người, Tuấn Tú từ chối trả lời vì "Nếu anh kể ra chỉ làm em buồn thêm thôi". Nam diễn viên viên khuyên vợ chỉ nên biết anh từng yêu rất nhiều người. Khi bạn gái cố gặng hỏi "Sao anh yêu nhiều thế?", Tuấn Tú chỉ biết đáp "Quá khứ của anh là như thế, nếu em thấy lấy anh được thì chúng mình cưới nhau". Sau câu nói lửng lơ "Nếu em thông cảm được thì chúng ta đến với nhau, không thì thôi" của Tuấn Tú, Thanh Huyền đồng ý bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ của anh để cùng nhau bước vào cuộc sống mới.

Từ khi quyết định lấy vợ, Tuấn Tú không liên lạc với các người yêu cũ. Mỗi khi tình cờ gặp nhau, anh và họ như những bạn bè bình thường khác. Bà xã anh cũng không còn câu nệ chuyện cũ của chồng. Cô thậm chí còn kết bạn Facebook và đi cà phê với người cũ của Tuấn Tú. "Tôi là người rất rành mạch chuyện tình cảm, đã không yêu nữa là thôi chứ không lằng nhằng. Tôi thừa nhận mình từng yêu nhiều người nhưng chưa bao giờ có chuyện yêu cùng lúc 2-3 người, hết yêu người này tôi mới yêu người khác", Tuấn Tú vừa cười vừa nói.

Tuấn Tú tại buổi họp báo ra mắt phim 'Về nhà đi con' tại Hà Nội vài ngày trước.

Tuấn Tú chuẩn bị tái xuất khán giả truyền hình qua bộ phim Về nhà đi con. Anh vào vai một ông bố đơn thân 36 tuổi có con trai 18 tuổi. Ban đầu, Tuấn Tú cảm thấy rất buồn cười khi đóng bố của một cậu thanh niên nhưng dần dần anh đã làm quen được với việc đó. Trong phim, anh cũng sẽ có nhiều cảnh tình cảm với Thu Quỳnh và Bảo Hân. Không kỳ vọng vai diễn này có thể khiến tên tuổi mình đình đám như trước nhưng Tuấn Tú vẫn dốc hết sức. Đối với anh, bộ phim có vai trò rất quan trọng vì đánh dấu sự trở lại của anh sau nhiều năm vắng bóng.

Trong những năm xa rời showbiz, Tuấn Tú từng làm Phó ban Tuyên giáo Trung ương đoàn. Hiện tại, anh làm quản lý tại một đoàn nghệ thuật.

Tác giả: Nguyên An

Nguồn tin: ngoisao.net

  Từ khóa: MC Tuấn Tú , Tuấn Tú , showbiz

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP